Chương Thị Kiều là VĐV đầu tiên phải mổ 2 chân, dự kiến nghỉ 9 tháng

Mạnh Tùng |

Trung vệ tuyển nữ Việt Nam Chương Thị Kiều vừa phẫu thuật thành công chấn thương gặp phải từ 2 năm trước. Cô cũng là VĐV Việt Nam đầu tiên mổ cùng lúc cả 2 chân.

Chương Thị Kiều là VĐV đầu tiên phải mổ 2 chân, dự kiến nghỉ 9 tháng - Ảnh 1.

Chương Thị Kiều gặp chấn thương đứt bán phần dây chằng đầu gối trái trong trận chung kết SEA Games 30 cuối năm 2019. Do lịch thi đấu dày đặc, cầu thủ sinh năm 1995 vẫn ra sân trong tình trạng chưa phục hồi hoàn toàn. Phải đến sau giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2022, Chương Thị Kiều mới được lên bàn mổ.

Trong quá trình thi đấu gần đây, Chương Thị Kiều tiếp tục gặp chấn thương đứt dây chằng chéo trước, rách rễ sau sụn chêm ngoài gối phải. Sau quá trình thăm khám, các bác sĩ quyết định giải phẫu thuật cả hai đầu gối của nữ trung vệ này. Đây là lần đầu tiên VĐV Việt Nam được phẫu thuật cùng lúc cả 2 chân.

Cuộc phẫu thuật sẽ bao gồm: Phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước gối trái và Phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước, khâu/cố định sụn chêm ngoài gối phải. Mảnh ghép gân bánh chè tự thân được sử dụng để tái tạo dây chằng cho cả 2 gối.

Theo thông tin mới nhất, ca phẫu thuật đã thành công. Mẹ và chị gái của Chương Thị Kiều đã bay ra Hà Nội để chăm sóc cầu thủ này. Trung vệ sinh năm 1995 trong tình trạng tỉnh táo, đáp ứng tốt với điều trị.

Trung vệ Chương Thị Kiều là một trong những trụ cột quan trọng nhất của đội tuyển nữ Việt Nam. Lối chơi mạnh mẽ, quyết đoán của cô gái người Khmer giúp hàng thủ Việt Nam đứng vững qua nhiều giải đấu. Từ năm 2019 đến nay, Chương Thị Kiều và các đồng đội đã hai lần giành HCV SEA Games và giành vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Sau khi phẫu thuật thành công, Chương Thị Kiều sẽ phải mất ít nhất từ 6 tới 9 tháng mới có thể tập luyện trở lại. Nếu quá trình hồi phục chấn thương khả quan thì Chương Thị Kiều sẽ có thể góp tại VCK World Cup bóng đá nữ 2023 tổ chức tại Australia và New Zealand.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại