Khách Tây tiết lộ cách tận hưởng 48h ở Hà Nội: Việc đầu tiên là "lạc" ở khu phố cổ

Minh Phương |

Du khách vô cùng ấn tượng với trải nghiệm du lịch tại Hà Nội.

Hà Nội là địa điểm du lịch thú vị và được rất nhiều các du khách nước ngoài lựa chọn khi tới Việt Nam. Mới đây, hãng tin CNN (Mỹ) vừa công bố danh sách 12 nơi tốt nhất thế giới để ghé thăm vào mùa thu, trong đó có Hà Nội.

Tác giả Piumi Rajapaksha của trang Culture Trip đã có bài viết gợi ý chi tiết những trải nghiệm cần thử trong 2 ngày ở thành phố này.

Mở đầu bài viết, cô khẳng định, cách tốt nhất để "làm quen" với Hà Nội là đi dạo trong khu phố cổ. Đây là trung tâm lịch sử và thương mại của thủ đô và đã có lịch sử tới hơn 1000 năm. Khu phố cổ được chia thành nhiều ngõ hẻm, vì vậy "tốt nhất là bạn cứ để mình "lạc" trong phố cổ, cứ đi tới những nơi bạn cho là thú vị."

Theo tác giả, thời gian thích hợp nhất để khám phá khu phố cổ là vào sáng sớm, khi người dân Hà Nội vừa thức dậy, đang chuẩn bị các công việc cho một ngày làm việc mới: dọn dẹp đường phố, tập thể dục, dựng quán ăn, đưa trẻ em đi học, ăn sáng và uống cà phê ở vỉa hè, đi chợ mua đồ,...

Hãy mua một chiếc bánh mì kẹp "chuẩn Việt", có thể uống thêm ly cà phê sữa đá, du khách sẽ thực sự tận hưởng được không khí của thủ đô.

Khách Tây tiết lộ cách tận hưởng 48h ở Hà Nội: Việc đầu tiên là lạc ở khu phố cổ - Ảnh 1.

Ảnh: Scott Pocock / Culture Trip

Đi mua sắm ở chợ Đồng Xuân

Ở Hà Nội, bạn sẽ thực sự cần đi mua sắm, tác giả bài viết cho biết. "Chiếc túi du lịch của bạn sẽ trở nên rất nặng nếu như bạn mua mọi món đồ trang sức, đồ lưu niệm nhỏ, vô cùng bắt mắt ở đây. Hãy đi cùng với một người bạn không bốc đồng trong chuyện mua sắm để có thể tham quan hết các tầng trong chợ mà không 'cháy túi'."

Du khách thậm chí có thể tìm thấy đồ ăn trong chợ. Vì vậy, nếu chiếc bánh mì chưa đủ no thì hãy ăn thêm phở.

Khách Tây tiết lộ cách tận hưởng 48h ở Hà Nội: Việc đầu tiên là lạc ở khu phố cổ - Ảnh 2.

Ảnh: Sina Abasnejad / Culture Trip

Tham quan các điểm du lịch

Để không bị choáng ngợp bởi sự phong phú và bề dày lịch sử của thành phố này, Piumi Rajapaksha có lời khuyên, chỉ nên đi thăm 2 điểm du lịch mỗi ngày. Du khách có thể tới thăm nhà thờ lớn trong khu phố cổ, nhà tù Hỏa Lò, lăng Bác, chùa Một cột, Văn Miếu,..

Khách Tây tiết lộ cách tận hưởng 48h ở Hà Nội: Việc đầu tiên là lạc ở khu phố cổ - Ảnh 3.

Ảnh: Sina Abasnejad / Culture Trip

"Và nhớ rằng, hãy quay trở lại hồ Hoàn Kiếm khi mặt trời sắp lặn. Hồ nằm ngay cạnh khu phố cổ và là nơi tuyệt vời vào buổi tối. Tại đây, du khách sẽ được chứng kiến cuộc sống thường ngày của người dân địa phương," trang Cuture Trip cho hay.

Khách Tây tiết lộ cách tận hưởng 48h ở Hà Nội: Việc đầu tiên là lạc ở khu phố cổ - Ảnh 4.

Ảnh: Sina Abasnejad / Culture Trip

Tổng hợp những món ăn phải thử

Bánh cuốn

Đây là một món ăn nhẹ nhàng. Bánh được làm từ bột gạo hấp tráng mỏng, bên trong độn nhân thịt băm. Hương vị món ăn này vô cùng đơn giản, nhưng điều làm nên sự đặc biệt của món ăn chính là nước mắm chấm cùng, các loại rau thơm và hành khô.

Khách Tây tiết lộ cách tận hưởng 48h ở Hà Nội: Việc đầu tiên là lạc ở khu phố cổ - Ảnh 5.

Ảnh: Sina Abasnejad / Culture Trip

Phở và cà phê trứng

Đây là 2 món ăn luôn nằm trong danh sách "các món phải nếm thử ở Hà Nội" của các du khách tới thành phố này.

Cây viết trang Culture Trip gợi ý, đặc biệt với món cà phê trứng, hãy hỏi nhân viên pha chế câu chuyện đằng sau cốc cà phê đặc biệt này. Không còn gì thích thú hơn cảm giác vừa được nghe câu chuyện hay, vừa được nhâm nhi cốc cà phê đang sủi bọt, thơm ngon và béo ngậy.

Khách Tây tiết lộ cách tận hưởng 48h ở Hà Nội: Việc đầu tiên là lạc ở khu phố cổ - Ảnh 6.

Ảnh: Vu Pham Van / Culture Trip

Bún chả

Món bún thịt nướng thơm ngon này từng trở nên càng nổi tiếng hơn đối với các du khách nước ngoài sau khi cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama lựa chọn là món ăn thử khi tới Việt Nam.

Trở lại phố cổ vào đêm cuối

Kết thúc bài viết của mình về gợi ý trải nghiệm 48h ở Hà Nội, tác giả cho biết: "Và vào đêm cuối cùng ở lại Hà Nội, hãy quay trở lại phố cổ giống như cách bạn đã bắt đầu cuộc hành trình này. Tại đây, bạn có thể mua một vài món quà lưu niệm và thưởng thức đồ uống ở góc bia. Bia hơi ở Việt Nam rất nổi tiếng đối với khách du lịch nước ngoài và được nhiều người đánh giá là loại bia "rẻ nhất thế giới". Rất đáng để thử."

Khách Tây tiết lộ cách tận hưởng 48h ở Hà Nội: Việc đầu tiên là lạc ở khu phố cổ - Ảnh 7.

Ảnh: Scott Pocock / Culture Trip

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại