Luật sư của hai người Việt bị tố cưỡng hiếp ở Tây Ban Nha tiếp tục làm việc với tòa

Bảo Duy |

Bộ Ngoại giao cho biết luật sư của hai công dân phạm pháp ở Tây Ban Nha sẽ tiếp tục làm việc với tòa án. Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha sẽ chuẩn bị phương án bảo hộ công dân và làm việc với các bên liên quan.

Chiều 25-8, trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ Online đề nghị cho biết thêm về quá trình tố tụng đối với hai người Việt bị tố cưỡng hiếp ở Tây Ban Nha , người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng đã cung cấp một số thông tin.

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha , luật sư của hai công dân trên sẽ tiếp tục làm việc với tòa án và các bên liên quan.

"Bộ Ngoại giao cũng đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha giữ liên hệ với tòa án và luật sư, sẵn sàng hỗ trợ cũng như bảo hộ công dân khi cần thiết theo chức năng và nhiệm vụ của cơ quan đại diện", bà Hằng thông tin thêm.

Luật sư của hai người Việt bị tố cưỡng hiếp ở Tây Ban Nha tiếp tục làm việc với tòa - Ảnh 1.

Cảnh sát Majorca - Ảnh chụp màn hình Majorca Daily

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 11-8, phóng viên đặt câu hỏi về việc hai công dân Việt bị tố cưỡng hiếp ở Tây Ban Nha có phải bị trục xuất theo yêu cầu của nhà chức trách Tây Ban Nha hay không.

Bà Hằng giải thích việc tòa án trả hộ chiếu cho hai người này vào ngày 3-8 là do đã có luật sư địa phương đại diện liên lạc với tòa án. Hai người này sau đó đã lên máy bay rời Tây Ban Nha.

Bà Hằng cũng cho biết vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng sở tại điều tra và thực hiện quá trình tố tụng.

Theo tờ Majorca Daily của đảo Majorca, hai người đàn ông được cho là nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam đã về nước sau khi một tòa án ở Palma trả lại hộ chiếu của họ hôm 3-8.

Majorca Daily cũng là tờ báo đầu tiên đưa tin về vụ việc liên quan hai người nói trên. Cả hai bị cáo buộc cưỡng hiếp một cô gái người Anh 17 tuổi và bị bắt vào cuối tháng 6-2022.

Tại phiên tòa được mở sau đó, cả hai người này đã từ chối đối chất và việc này nằm trong quyền của họ theo luật pháp sở tại. Tòa án sau đó cho phép hai người này tại ngoại mà không cần bảo lãnh nhưng tịch thu hộ chiếu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại