Đại tá Đinh Văn Nơi: Tìm thấy thi thể một lao động Việt trong vụ tháo chạy khỏi casino

Kim Hà |

Trưa 20/8, trao đổi với Tiền Phong, Đại tá Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, thi thể vừa được lực lượng chức năng phát hiện chính là người mất tích trong vụ 42 lao động tháo chạy khỏi casino Campuchia.

Theo Giám đốc Công an tỉnh An Giang, có 42 người tháo chạy ra khỏi casino Rich World (Campuchia) và bơi qua sông Bình Di (huyện An Phú, tỉnh An Giang) để nhập cảnh vào Việt Nam. Trong đó, bộ đội biên phòng bắt giữ 40 người (35 nam và 5 nữ). Hai người còn lại là N.T.H (25 tuổi, ngụ TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) bị bảo vệ của casino bắt giữ và Đ.M.H (16 tuổi, ngụ TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) bị mất tích khi bơi qua sông Bình Di. Mới đây, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể thiếu niên này.

Đại tá Đinh Văn Nơi: Tìm thấy thi thể một lao động Việt trong vụ tháo chạy khỏi casino - Ảnh 1.
Hiện 40 công dân trong vụ việc đã được bố trí ăn nghỉ chu đáo. Sắp tới, Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an tỉnh Kandal (Campuchia) tiếp tục đưa 11 người còn kẹt lại về nước.

"Hôm qua, tôi đã làm việc với Công an tỉnh Kandal (Campuchia) để làm rõ vụ việc người lao động tháo chạy khỏi casino. Hiện còn 11 người không có giấy tờ vẫn đang kẹt lại. Phía công an nước bạn hứa sẽ tiếp tục hỗ trợ chúng ta đưa công dân về nước" - Đại tá Đinh Văn Nơi thông tin.

Vào khoảng 9h ngày 18/8, có 42 người từ Casino Rich World đã đồng loạt bơi qua sông Bình Di (thuộc thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang; đoạn đối diện chốt 21, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình). Tại đây, lực lượng biên phòng đã bắt giữ 40 người; 2 người còn lại là Đ.M.H. (16 tuổi, ngụ TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) bơi sông Bình Di về bị mất tích, N.T.H (25 tuổi, ngụ TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) bị bảo vệ của Casino Rich World bắt giữ lại.

Bước đầu họ khai nhận, đa phần đều xuất cảnh trái phép ở khu vực biên giới các tỉnh phía nam. Sau khi sang Campuchia thì hợp đồng và làm việc tại Casino Rich World; có một số người trước đó làm việc tại các casino đối diện tỉnh Tây Ninh, Long An do người Trung Quốc quản lý.

Tuy nhiên, do làm việc quá thời gian quy định nhưng không được nghỉ ngơi và không được trả lương nên họ đã bàn bạc, tập trung tại địa điểm, rồi đồng loạt tấn công bảo vệ casino để chạy ra cổng và bơi sông Bình Di nhập cảnh vào Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại