U19 Việt Nam chuẩn bị đối đầu Indonesia, làm sao để có lực lượng hùng hậu nhất?

Hoàng Nguyễn |

U19 Việt Nam có thể sẽ còn mạnh hơn nữa nếu như chúng ta tập hợp đầy đủ dàn sao đang chinh chiến tại V.League cũng như giải hạng Nhất.

Lời yêu cầu của HLV Đinh Thế Nam

Sau chức vô địch giải U19 Quốc tế 2022, U19 Việt Nam đã lập tức bay sang Nhật Bản để tham dự chuyến tập huấn nhằm chuẩn bị cho Vòng loại U20 châu Á diễn ra vào giữa tháng Chín. Mục tiêu của thầy trò HLV Đinh Thế Nam là giành tấm vé có mặt ở giải đấu cấp độ châu lục. Theo luật của giải, 10 đội dẫn đầu của 10 bảng đấu và 5 đội xếp thứ hai có thành tích tốt nhất sẽ cùng chủ nhà Uzbekistan chinh phục tại VCK U20 châu Á 2023.

Tại Vòng loại, U19 Việt Nam sẽ thi đấu ở bảng F cùng các đội Indonesia, Hong Kong (Trung Quốc) và Timor Leste. Các trận đấu thuộc bảng F đều được diễn ra trên đất Indonesia.

Trong danh sách U19 Việt Nam tập huấn tại Nhật Bản, chúng ta vẫn giữ được lực lượng nòng cốt là các cầu thủ vừa tham dự U19 Quốc tế, trong đó có những cái tên đáng chú ý như Khuất Văn Khang, Nguyễn Quốc Việt hay Vũ Văn Sơn.

U19 Việt Nam chuẩn bị đối đầu Indonesia, làm sao để có lực lượng hùng hậu nhất? - Ảnh 1.

Khuất Văn Khang đang là đầu tàu của U19 Việt Nam.

Tuy nhiên, U19 Việt Nam đã phải nhận thất bại tới 0-5 trước Nhật Bản trong trận giao hữu đầu tiên, và vẫn để lộ ra nhiều điểm còn hạn chế. Do đó, HLV Đinh Thế Nam chắc chắn cần thêm những cầu thủ kinh nghiệm hơn để bổ sung sức mạnh cho đội bóng bởi hầu hết những học trò ông đang nắm trong tay không có nhiều cơ hội ra sân ở đấu trường quốc nội.

Theo lời đề nghị của chiến lược gia sinh năm 1965, ông muốn bổ sung khoảng 6,7 cầu thủ có kinh nghiệm ra sân tại V.League và giải Hạng nhất. Những người mà HLV Đinh Thế Nam muốn nhắc đến có lẽ là Phi Hoàng của Đà Nẵng, Bùi Vĩ Hào của Bình Dương hay bộ đôi Xuân Tiến - Văn Cường từ SLNA.

U19 Việt Nam chuẩn bị đối đầu Indonesia, làm sao để có lực lượng hùng hậu nhất? - Ảnh 2.

Phi Hoàng (áo cam) đã ghi được 3 bàn thắng tại V.League năm nay.

Nhưng vấn đề ở đây là V.League vẫn diễn ra trong thời gian U19 Việt Nam đá Vòng loại U20 châu Á (từ 14-18/9). Do đó, việc các CLB đồng ý nhả quân không phải điều dễ dàng.

VFF sẽ "ra tay" để hỗ trợ U19 Việt Nam?

Chia sẻ trên tờ Thanh Niên, một lãnh đạo của CLB Bình Dương đã nói rằng ông hiểu U19 Việt Nam (hay U20 Việt Nam) cần phải có những cầu thủ tốt nhất, tuy nhiên đội bóng của ông cũng cần giải được bài toán V.League thì mới có thể cho phép cầu thủ lên tuyển:

"Do Tiến Linh chấn thương mới hồi phục nên đội bóng rất cần Bùi Vĩ Hào để thi đấu các trận V.League. Nếu sau vòng 15 để Hào lên U20 quốc gia thì trận Bình Dương gặp HAGL ngày 13/9 cũng rất gay go."

Tương tự vậy, quan chức của phía SLNA cũng khẳng định không phải đội bóng không muốn nhả quân nhưng các vị trí mà U19 Việt Nam hướng đến đều là nòng cốt của đội. Vì vậy, nếu SLNA nhả quân thì họ hoàn toàn có thể bị ảnh hưởng tới lối chơi và gặp khó tại V.League.

Ngoài ra, vị lãnh đạo này cũng đưa ra phương hướng để giải quyết vấn đề trên rằng nếu VFF và VPF điều chỉnh lịch thi đấu phù hợp, SLNA có thể sẽ cho phép cầu thủ của họ lên tuyển sau vòng đấu 15 (kết thúc ngày 4/9).

U19 Việt Nam chuẩn bị đối đầu Indonesia, làm sao để có lực lượng hùng hậu nhất? - Ảnh 3.

Bùi Vĩ Hào là ngôi sao đang lên của CLB Bình Dương.

Nhận được góp ý từ phía các đội bóng, rất có thể phía VFF sẽ có những sự thay đổi trong lịch thi đấu để phù hợp hơn. Trong đó, một số đề xuất đã được đưa ra như đôn trận SLNA - Đà Nẵng (đá ngày 13/9) lên để các cầu thủ có thể kịp tham dự,... Nhờ đó, cả phía các CLB và đội U19 Việt Nam đều sẽ được hưởng lợi.

Trước khi VFF cân nhắc có thay đổi lịch V.League không thì giải Hạng nhất đã được tạm hoãn từ ngày 4/9 đến ngày 23/9, trùng với thời gian U19 Việt Nam đá Vòng loại giải châu Á.

Vì vậy, trước mắt U19 Việt Nam sẽ nhận được sự "viện binh" từ phía CLB Phố Hiến. Chủ tịch Vũ Tiến Thành của đội bóng này đã xác nhận sẽ có 7 cầu thủ được gọi lên U19 Việt Nam gồm Nguyễn Hải Nam, Nguyễn Hiểu Minh, Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Đức Phú, Võ Anh Quân và Nguyễn Thanh Nhàn. Dàn cầu thủ này sẽ tập trung cùng U19 Việt Nam sau chuyến tập huấn của cả đội tại Nhật Bản. Sau đó, HLV Đinh Thế Nam sẽ có những bước chuẩn bị cuối cùng trước khi đoàn quân của ông lên đường sang Indonesia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại