BLV Quang Tùng: "Hà Nội FC rất thực dụng nhưng HAGL giờ cũng không non nớt như xưa"

Đoàn Dự |

Tối nay, 14/8, V.League 2022 sẽ có trận cầu tâm điểm giữa Hà Nội FC vs HAGL. BLV Quang Tùng cho rằng trận đấu này sẽ diễn ra cân bằng khi đôi bên đều thực dụng và mạnh.

Hà Nội FC rất thực dụng nhưng HAGL giờ cũng không non nớt như xưa

Đầu mùa giải, người ta từng nghi ngờ nhiều về màn trình diễn của CLB Thủ đô, khi vài năm qua họ sa sút phong độ và ở Hè vừa rồi còn mất siêu sao Quang Hải. Nhưng hiện tại, Hà Nội FC đang dẫn đầu BXH V.League 2022 bằng phong độ vô cùng ấn tượng. Nhận xét về CLB Thủ đô lúc này, BLV Quang Tùng nói:

"Hà Nội FC của hiện tại so với khi còn Quang Hải thì chơi thực dụng hơn, không đá áp đặt nữa. Họ vẫn lợi hại như trước, vì họ có nhiều cầu thủ chất lượng. Nền tảng của họ vẫn tốt, có sự tổ chức ổn định.

Cái đáng sợ nhất cho một đội bóng là mất đi tính tổ chức. Khi tính tổ chức kém, không ai nghe ai thì rất tồi tệ. Hà Nội thì có tính tổ chức rất cao. HLV của họ đang làm rất tốt công việc, sắp xếp đội bóng, duy trì phong độ, gắn kết cầu thủ… Khi đó, các đối thủ muốn thắng Hà Nội FC là rất khó.

Với hệ thống ổn định này, Hà Nội FC tổ chức lối chơi phòng ngự thực dụng rất chất lượng. Họ thắng liền 5 trận, các đối thủ rất khó ghi bàn vào lưới Hà Nội FC. Hà Nội FC có hàng loạt tuyển thủ quốc gia lùi về phần sân nhà thì các đối thủ ăn bàn làm sao được!".

(Ảnh: Minh Anh)

Lúc 19h15 hôm nay (14/8), Hà Nội FC sẽ đón tiếp HAGL ở vòng 12 V.League 2022. HAGL hiện cũng đang có sự trở lại ấn tượng, đứng thứ ba trên BXH. Nói về trận cầu này, BLV Quang Tùng tiếp:

"Hà Nội FC vẫn sẽ đá thực dụng trước HAGL thôi. Họ khả năng sẽ đá phòng ngự theo khu vực, thậm chí nhường đất cho đối phương đá. Ở trận Hà Nội FC gặp Hải Phòng (thắng 2-1) thì ta nhìn tương đối rõ. CLB Thủ đô nhường đất cho Hải Phòng đá, rồi khi có bóng thì phản công. Hà Nội FC sẽ chơi rất nhanh ở khoảng 30m cuối cách khung thành đối thủ. Còn ở giữa sân thì họ có thể không tranh chấp quá nhiều đâu.

Hà Nội FC vs HAGL là một trận đấu cân bằng. Lợi thế sân nhà cũng không còn nhiều cho Hà Nội FC đâu. Thực tế từ lâu rồi, lợi thế sân nhà là không nhiều cho CLB Thủ đô. Khán giả của các đối thủ lớn như HAGL, SLNA, Hải Phòng… đều tới SVĐ Hàng Đẫy rất đông.

Về lối chơi thì như nói ở trên, Hà Nội FC sẽ không chủ động đá áp đặt, nhưng rất lợi hại khi phản công. Khả năng ra đòn của chủ nhà rất lợi hại.

Về phía HAGL, họ giờ không như xưa nữa, cũng thực dụng như Hà Nội FC vậy, biết ra đòn theo nhịp. Họ không còn là đội bóng ngây thơ, luôn chỉ muốn tấn công mà quên mất bóng đá vẫn cần chiến thắng là quan trọng nhất.

HLV Kiatisuk là người cực kỳ khôn ngoan. Hai năm vừa qua ở V.League, ông ấy hiểu rất rõ giải đấu và đội bóng của mình. Nhịp chơi và cách dùng người của Zico Thái tới lúc này là tròn trịa, có tính hợp lý tương đối cao.

Nên tôi nghĩ tới một thế trận cân bằng, có qua lại, khả năng hòa rất cao. Tôi mong sẽ có bàn thắng để xứng đáng là trận tâm điểm của vòng V.League này. Mà nếu có, thì các bàn thắng khả năng sẽ là màn tỏa sáng của các ngôi sao. Trận đấu như này thì cần chờ các pha bùng nổ mới phá vỡ được cục diện".

(Ảnh: Minh Anh)

Đánh giá cao HAGL ngang Hà Nội FC, tuy nhiên BLV Quang Tùng cũng nhắc nhở CLB Phố Núi một điều quan trọng:

"Trước đây, HAGL thường thua Hà Nội FC ở Hàng Đẫy. Họ có sự mong manh của một đội bóng non nớt. Khi họ bị dẫn bàn thì rất khó lật ngược lại. Thời gian qua dưới thời HLV Kiatisuk thì HAGL khác đi rất nhiều, có bản lĩnh hơn. Nhưng dù sao đi nữa, tốt nhất HAGL cũng đừng để thua trước. Vì Hà Nội FC rất lì, già giơ".

Viettel sẽ rất khó khăn trước Đà Nẵng

Vào lúc 17h00 hôm nay, Đà Nẵng sẽ tiếp đón Viettel. Ở trận đấu này, BLV Quang Tùng cho rằng đội khách hòa được đã là may:

"Viettel đang ở cái thế tương đối khó. Họ không duy trì được độ ổn định về hệ thống, giữa các vị trí thiếu sự gánh vác cho nhau ở cả công và thủ. Vì thế họ có nhiều trận thi đấu không thành công. Ngoại binh của họ hay Hoàng Đức cũng không thể bù đắp được cho hết các lỗ hổng của đội.

Trong khi đó, Đà Nẵng nhỉnh hơn Viettel rất nhiều. Sự đoàn kết của họ rất tốt, nổi bật là vai trò những cầu thủ trẻ. Họ chơi rất xông xáo, tích cực, có nhiều phẩm chất đáng ghi nhận.

(Ảnh: Minh Anh)

Tôi nghĩ đây là trận đấu mà Viettel có thể phải chơi phòng ngự, còn đối thủ chơi áp đặt. Đây là trận đấu mà Viettel cần nghĩ về mục tiêu 1 điểm, chứ không phải 3 điểm. Cơ hội thắng của họ là cực thấp, gần như không có. Kể cả khả năng hòa thì cũng là tương đối mong manh cho Viettel".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại