Triều Tiên tiến tới trở lại trạng thái bình thường sau khi tuyên bố chiến thắng dịch COVID-19

Minh Châu |

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 13/8 đưa tin, Triều Tiên đã bãi bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang và nới lỏng các biện pháp hạn chế được áp dụng để phòng chống dịch bệnh, trong bối cảnh nước này tiến tới trở lại trạng thái bình thường sau khi tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) gặp gỡ các nhân viên y tế, các nhà khoa học tham gia chống dịch COVID-19 tại buổi lễ ở Bình Nhưỡng, ngày 11/8/2022. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) gặp gỡ các nhân viên y tế, các nhà khoa học tham gia chống dịch COVID-19 tại buổi lễ ở Bình Nhưỡng, ngày 11/8/2022. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Theo KCNA, quy định bắt buộc đeo khẩu trang và những hạn chế phòng dịch đã được bãi bỏ trên cả nước, ngoại trừ "các khu vực tuyến đầu và các thành phố, các tỉnh biên giới". Tuy nhiên, việc đeo khẩu trang vẫn được khuyến nghị trong trường hợp có những triệu chứng bệnh hô hấp như cúm.

Đầu tuần này, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tuyên bố nước này chiến thắng trong chiến dịch khẩn cấp chống COVID-19, sau 3 tháng kể từ khi xuất hiện ca mắc đầu tiên.

Theo thông báo của Triều Tiên, ca đầu tiên mắc COVID-19 ở nước này được ghi nhận vào ngày 12/5 vừa qua. Trước đó, Triều Tiên không ghi nhận ca mắc nào và đã áp đặt phong tỏa trên toàn quốc trong hơn 2 năm qua.

Theo số liệu thống kê các ca sốt hằng ngày ở Triều Tiên, kể từ ngày 29/7 đến nay không có thêm ca mới nào sau khi ghi nhận mức đỉnh 392.920 ca ngày 15/5.

Tại Hàn Quốc, số ca mắc mới COVID-19 đã giảm ngày thứ 3 liên tiếp, song số ca tử vong do bệnh này ở mức cao nhất kể từ ngày 8/5 vừa qua.

Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), ngày 13/8 nước này ghi nhận 124.589 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 480 ca nhập cảnh, nâng tổng số lên 21.236.355 ca.

Hàn Quốc cũng ghi nhận thêm 67 ca tử vong do COVID-19, mức cao nhất kể từ ngày 8/5, nâng tổng số ca tử vong lên 25.566 ca. Trong số 67 ca tử vong mới ghi nhận, 41 ca là người ở độ tuổi 80 và 20 người ở độ tuổi 70.

Theo dự báo của giới chức y tế Hàn Quốc, số ca mắc mới COVID-19 có thể lên tới khoảng 200.000/ngày trong tháng này và có thể cao hơn nữa do các hoạt động ngoài trời gia tăng trong kỳ nghỉ Hè.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại