Một tiểu hành tinh có kích cỡ ngang tòa nhà chọc trời sẽ "lướt" qua Trái đất trong hôm nay

Mai Linh |

Tiểu hành tinh 2022 KY4 sẽ bay ngang qua hành tinh của chúng ta với khoảng cách chỉ vài triệu dặm.

Một tiểu hành tinh có kích cỡ ngang tòa nhà chọc trời sẽ lướt qua Trái đất trong hôm nay - Ảnh 1.

Tiểu hành tinh 2022 KY4 với kích thường bằng tòa nhà 50 tầng sẽ bay qua Trái đất của chúng ta vào ngày 17/7 ở khoảng cách gần nhất trong 100 năm qua. Theo NASA, tiểu hành tinh này sẽ cách chúng ta khoảng 6.1 triệu km, tương đương 16 lần khoảng cách trung bình giữa Trái đất và Mặt trăng.

2022 KY4 có đường kính khoảng 88m tại nơi rộng nhất, hiện di chuyển với vận tốc xấp xỉ 27.000km/h. Theo tính toán của NASA, tiểu hành tinh này đã tiến gần tới Trái đất một số lần trước đây, gần nhất là vào năm 1948 và 1959. Sau lần tiếp cận này, 2022 KY4 sẽ không tới gần hành tinh của chúng ta nữa cho đến tháng 5 năm 2048.

Được biết, NASA hiện đang theo dõi chặt chẽ hàng nghìn vật thể gần Trái đất. Chỉ một sự thay đổi nhỏ trong quỹ đạo vật thể cách Trái đất hàng triệu dặm cũng có thể dẫn tới sự va chạm đáng tiếc với các chuyến thám hiểm trong tương lai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại