Dự án "Một trăm triệu cây xanh cho đảo Borneo"

Thế giới hôm nay |

Đối với người nông dân Borneo, Indonesia dự án này không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho bản thân mà còn giúp bảo vệ tương lai con cái họ.

Cây xanh trên hòn đảo Borneo của Indonesia đã liên tục bị tàn phá, điều này đã và đang tác động nghiêm trọng đến môi trường tự nhiên và khiến hậu quả của lũ lụt trở nên nặng nề hơn. Một dự án có tên "100 triệu cây xanh cho Borneo" đã ra đời với mong muốn thay đổi điều này.

Ông Linga Kasan đang lái xe đến một khoảng rừng trên đảo Borneo. Trong những năm gần đây, ông đã trồng mới khoảng 1.000 cây xanh trên mảnh đất rộng 7 ha - nơi từng chỉ là một khu đất hoang. Ông xem đây là một khoản đầu tư cho tương lai.

Ông Linga Kasan là một trong những người đầu tiên đăng ký tham gia dự án trồng rừng "100 triệu cây xanh cho Borneo", ông cho biết: "Tôi định chặt cái cây này đi, nhưng có lẽ tôi sẽ đợi cho đến khi thân cây đạt đường kính hơn 30 cm để bán được mức giá cao nhất".

Chỉ trong 20 năm trở lại đây, Indonesia đã mất hàng triệu khu rừng. Rừng bị chặt phá để nhường chỗ cho các mỏ khai thác khoáng sản.

Cô Monalisa Putri Kaharap - Quản lý dự án "Một trăm triệu cây xanh cho Borneo" nói: "Nơi đây từng là một khu rừng, nhưng chỉ sau 1 năm, nó đã trở thành thế này. Họ đổ cát lên trên và vì thế không thể nào tái trồng rừng tại đây".

Vì vậy điều quan trọng là phải tạo các nguồn thu nhập thay thế. Dự án được tài trợ bởi các nhà đầu tư tư nhân và Sáng kiến Khí hậu Quốc tế của chính phủ Đức. Người nông dân sẽ được đào tạo cách trồng cây cũng như nơi thích hợp để trồng chúng và nhận được cây giống.

Cho đến nay, hơn một triệu cây đã được trồng mới trên toàn khu vực, một số cây trong số đó sẽ bị chặt và bán lấy gỗ. Ý tưởng hiện nay là làm sao để thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp trong ngành công nghiệp chế biến gỗ đến với Borneo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại