Chiếc chìa khóa lọt vào thực quản bé trai

Lê Phương |

Người nhà dùng tay lấy ra không thành công, đưa bé vào Bệnh viện Nhi đồng 2 cấp cứu. Bác sĩ kiểm tra phát hiện dị vật ở thực quản bé, nội soi gắp chiếc chìa khóa kim loại kích thước 2x4 cm ra ngoài.

Theo bác sĩ Đoàn Thị Thanh Hồng, Bệnh viện Nhi đồng 2, trẻ nhỏ thường đưa những thứ cầm trong tay vào miệng. Trẻ nuốt phải dị vật sắc nhọn có thể thủng thực quản, tổn thương đường tiêu hóa, thậm chí đe dọa tính mạng. Bệnh viện thường xuyên tiếp nhận trẻ dị vật như chìa khóa, nhẫn, đồng xu, đồ chơi...

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh để các vật dụng kích thước nhỏ ra xa tầm tay trẻ, hạn chế đồ trang sức, đồ chơi nhỏ trẻ dễ cho vào miệng, nuốt vào bụng, nhất là các đồ chơi tháo lắp. Chú ý quan sát khi trẻ chơi đùa, cẩn thận tránh các tình huống gây tai nạn.

Chiếc chìa khóa lọt vào thực quản bé trai - Ảnh 1.

Chìa khóa được lấy ra ngoài. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Nếu trẻ không may bị hóc dị vật, tuyệt đối không được dùng tay cố móc ra sẽ làm dị vật càng trôi sâu vào trong, gây nguy hiểm. Nhanh chóng đưa trẻ tới cơ sở y tế nơi gần nhất để được các bác sĩ thăm khám và xử trí kịp thời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại