Hổ Sumatra quý hiếm sinh đôi ở sở thú Mỹ

Hoàng Dung |

Vườn bách thảo và sở thú thành phố Oklahoma, Mỹ thông báo về sự ra đời của hai chú hổ con Sumatra có nguy cơ tuyệt chủng.

Hổ Sumatra là một trong những loài hổ quý hiếm nhất thế giới. Hổ Sumatra mẹ 11 tuổi có tên là Lola vừa sinh đôi hai hổ con trong sở thú ở thành phố Oklahoma, Mỹ.

Hổ Sumatra quý hiếm sinh đôi ở sở thú Mỹ - Ảnh 1.

Hổ Sumatra quý hiếm sinh đôi ở sở thú Mỹ.

Hai mẹ con hổ vẫn khoẻ mạnh đang được chăm sóc trong khu vực riêng bên trong sở thú. Hổ mẹ luôn theo dõi con khi con nhỏ chưa thế đứng dậy được, đến khi hổ có thể bước đi, nó dành không gian cho con rộng rãi hơn chút.

Những người trông coi sở thú theo dõi mẹ con hổ qua camera, không làm phiền để chúng có thời gian gắn kết với nhau

Tyler Boyd, người phụ trách động vật ăn thịt ở sở thú cho biết: "Lola đã chứng tỏ là một hổ mẹ cực kỳ chu đáo và chăm sóc hổ con. Trong suốt quá trình mang thai và sinh ra những đàn con này, hổ mẹ Lola đã hợp tác tham gia các buổi huấn luyện và theo dõi siêu âm với bác sĩ thú y, điều này cho phép chúng tôi chuẩn bị những gì tốt nhất có thể để chào đón hổ con chào đời".

Hổ mẹ Lola 11 tuổi và hổ đực Kami 1 tuổi được kết đôi sau khi chuyển đến sở thú. Cặp đôi này đã sinh ra ba hổ đực vào tháng 7/2017.

Hổ Sumatra là phân loài hổ hiếm trên thế giới. Số liệu ghi lại cho thấy chỉ có khoảng 300 con trong tự nhiên. Hổ Sumatra sống trên hòn đảo Sumatra quê hương của chúng ở Indonesia. Môi trường độc đáo của chúng là nơi duy nhất trên thế giới tê giác, đười ươi và voi sống chung với hổ.

Mức độ phá rừng ngày càng gia tăng, cũng như mức độ săn trộm khủng khiếp đã khiến dân số của loài săn mồi khét tiếng bị giảm mạnh.

Hổ Sumatra được coi là cực kỳ nguy cấp và Sở thú Oklahoma là một thành viên tham gia vào kế hoạch sinh tồn các loài của Hiệp hội các vườn thú và thủy cung cho loài mèo lớn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại