Anh: Lạm phát bùng nổ, cha mẹ phải "đập" lợn tiết kiệm của con để trang trải cuộc sống

Hải Yến (Theo The Telegraph) |

Nhiều gia đình tại Anh cho biết họ đã phải giảm số tiền dành dụm cho con cháu, hoặc đã ngừng hoàn toàn do cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt.

Mới đây tờ The Telegraph đã công bố kết quả cuộc khảo sát các bậc cha mẹ người Anh về việc đã phải sử dụng bao nhiêu tiền tiết kiệm của con cái để chi trả cho các hóa đơn của gia đình khi chi phí đang tăng cao chưa từng thấy. Kết quả khiến mọi người phải kinh ngạc!

Cụ thể, người Anh đang phải sử dụng tới 8,5 triệu bảng (tương đương 237 tỷ VNĐ) mỗi ngày từ khoản tiết kiệm của con cái trước tốc độ lạm phát kinh hoàng - mức cao nhất trong 40 năm - tiếp tục làm tăng chi phí nội địa vốn đã cao ngất ngưởng.

Theo đó, các gia đình đã rút trung bình gần 300 bảng Anh từ khoản tiết kiệm của con cái trong 6 tháng đầu năm nay. Một phần ba trong số 2.000 người được khảo sát đã sử dụng quỹ tiết kiệm vốn dành cho tương lai của con cái trong năm nay và tổng cộng 1,4 tỷ bảng Anh đã được rút trong nửa đầu năm.

Hơn 1/4 cho biết họ đã giảm số tiền dành dụm cho con cháu, hoặc đã ngừng hoàn toàn do cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt.

Anh: Lạm phát bùng nổ, cha mẹ phải đập lợn tiết kiệm của con để trang trải cuộc sống - Ảnh 1.

Không chỉ phải sử dụng tới khoản tiền tiết kiệm của con cái, nhiều hộ gia đình tại Anh đã phải giảm số tiền dành dụm cho con cháu, hoặc đã ngừng hoàn toàn do cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Ảnh minh họa.

Về mục đích chi tiêu, gần 1/4 số người khảo sát cho biết họ đã trích quỹ để trả cho các cửa hàng thực phẩm ngày càng đắt đỏ, 1/4 cho biết họ phải làm như vậy để giúp thanh toán hóa đơn năng lượng cắt cổ, trong khi 6% cho biết họ sử dụng tiền tiết kiệm của con cái để trả cho việc đi lại.

Trước đó, Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) cũng đã tiết lộ rằng mức sống ở Anh đã giảm trong quý thứ tư liên tiếp.

Báo cáo cho thấy giá cả tăng cao đã làm giảm trung bình 0,2% thu nhập khả dụng của các hộ gia đình Anh trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3. ONS báo cáo rằng lạm phát là 1,7% trong quý, cao hơn mức tăng thu nhập 1,5%.

Phát biểu tại một hội nghị ở Sintra, Bồ Đào Nha, ông Andrew Bailey, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh cho biết nền kinh tế Anh đã đi đến một "bước ngoặt" khi đối mặt với đại dịch Covid-19, chi phí sinh hoạt tăng cao, chiến tranh ở Ukraine và lạm phát gia tăng.

Thậm chí, ông Andrew Bailey còn cảnh báo rằng Vương quốc Anh đang hướng tới một cuộc suy thoái mạnh hơn nhiều so với các nền kinh tế lớn khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại