Nhật Bản kêu gọi người dân tiết kiệm điện toàn diện

Long Nguyễn (Phóng viên THVN tại Nhật Bản) |

Từ hôm qua, Nhật Bản bắt đầu bước vào giai đoạn ba tháng tiết kiệm điện để tránh nguy cơ quá tải trong đợt nắng nóng.

Đây là lần đầu tiên trong bảy năm qua, Chính phủ Nhật Bản phải kêu gọi người dân thực hiện tiết kiệm điện toàn diện.

Do nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, các cơ quan chức năng của Nhật Bản đánh giá nguy cơ quá tải hệ thống điện có thể xảy ra, nhất là khi các nguồn cung điện đang gặp hạn chế do việc đóng cửa nhiều nhà máy nhiệt điện đã quá cũ, điện hạt nhân phần lớn không thể hoạt động, lo ngại động đất, sóng thần.

Chính phủ Nhật Bản đã kêu gọi người dân và doanh nghiệp thực hiện tiết kiệm điện trong giai đoạn từ tháng 7 - 9, nếu các biện pháp này không gây ảnh hưởng đến cuộc sống và hoạt động kinh tế.

Hướng dẫn về các biện pháp tiết kiệm điện cũng được đưa ra, theo đó, kêu gọi người dân thực hiện, đặc biệt là trong khung giờ từ 16h đến 20h khi năng lượng mặt trời giảm.

Để khuyến khích người dân tiết kiệm, một số công ty điện lực đã áp dụng hệ thống chấm điểm, đổi điểm thưởng cho những hộ gia đình tiết kiệm điện hiệu quả, biện pháp tương tự cũng sẽ được chính phủ thực hiện từ tháng 8, trị giá điểm thưởng có thể lên tới 2.000 Yen (gần 350 nghìn VNĐ cho mỗi hộ gia đình).

Hiện Nhật Bản đang trang trải qua một mùa hè khắc nghiệt với thời tiết nắng nóng bất thường, dự kiến trong tháng 7, nhiệt độ nền sẽ còn tăng cao hơn nữa, kéo theo nhu cầu sử dụng điện tăng và nguy cơ quá tải hệ thống điện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại