Nga bắt giữ nhà khoa học nghi hợp tác với cơ quan an ninh Trung Quốc

Minh Hạnh |

Nga đã bắt giữ một nhà khoa học ở Siberia với cáo buộc phản quốc do tình nghi hợp tác với các cơ quan an ninh Trung Quốc.

Theo hãng thông tấn Tass, nhân vật nói trên là Dmitry Kolker – Tiến sĩ Vật lý và Toán học, Trưởng phòng thí nghiệm công nghệ quang học lượng tử tại Đại học Novosibirsk (Nga). Novosibirsk là một trong những thành phố lớn nhất của Nga, nằm cách Mátxcơva khoảng 2.800 km về phía Đông.

Ông Kolker bị bắt giam với tội phản quốc cấp độ cao, Tass cho biết, dẫn lời cơ quan tư pháp Novosibirsk.

Kolker và luật sư hiện chưa bình luận. Tuy nhiên Tass dẫn lời gia đình Kolker cho biết ông này bị cáo buộc cộng tác với cơ quan an ninh Trung Quốc. Trước đây, Kolker từng thuyết trình tại một hội nghị quốc tế ở Trung Quốc.

Maxim – con trai của Kolker cho biết ông hiện đã được chuyển đến một nhà tù ở Mátxcơva. Con gái của Kolker tiết lộ nhà khoa học này đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn 4.

Trong những năm gần đây, một số nhà khoa học Nga đã bị bắt và bị buộc tội phản quốc vì chuyển tài liệu nhạy cảm cho người nước ngoài. Mức án của tội phản quốc có thể lên đến 20 năm tù giam.

Theo Reuters

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại