Nữ xóm trưởng bị điện giật tử vong khi dùng thiết bị phát thanh buổi sáng sớm

Việt Hòa |

Trong quá trình sử dụng thiết bị phát thanh ở nhà văn hóa, một nữ xóm trưởng của xã Tường Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) không may bị điện giật, tử vong thương tâm.

Nữ xóm trưởng bị điện giật tử vong khi dùng thiết bị phát thanh buổi sáng sớm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Sáng 1/7, ông Nguyễn Tài Quý, Chủ tịch UBND xã Tường Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) cho biết, trong quá trình sử dụng thiết bị phát thanh, một xóm trưởng trên địa bàn xã không may bị điện giật tử vong.

Theo đó, vào sáng 30/6, bà N.T.Q. (xóm trưởng xóm 8, xã Tường Sơn) tới nhà văn hóa để thông báo cho người dân một số nội dung về các hoạt động của thôn. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng thiết bị phát thanh, bà Q. không may bị điện giật.

Do thời điểm xảy ra vụ việc không có người ở gần đó nên không ai biết. Khi có người phát hiện thì bà Q. đã tử vong.

“Bà Q. mới được bầu làm xóm trưởng được một thời gian ngắn. Sau khi vụ việc xảy ra, đại diện UBND xã đã đến để động viên, thăm hỏi gia đình, tổ chức mai táng theo phong tục địa phương”, ông Quý cho biết thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại