Quốc vương Qatar thăm chính thức Ai Cập lần đầu tiên sau khi nối lại quan hệ ngoại giao

Việt Khoa - Văn Trường |

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 24/6, Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani đã tới Ai Cập, bắt đầu chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông đến Cairo kể từ khi hai nước nhất trí nối lại quan hệ ngoại giao hồi năm ngoái như một phần của Thỏa thuận Al-Ula nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng ngoại giao kéo dài suốt 3 năm.

Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Ảnh: AFP/ TTXVN

Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Ảnh: AFP/ TTXVN

Truyền thông nhà nước Ai Cập đưa tin Tổng thống nước chủ nhà Abdel-Fattah El-Sisi đã đón tiếp Quốc vương Al Thani tại Sân bay Quốc tế Cairo. Hai nhà lãnh đạo có kế hoạch hội đàm trong ngày 25/6 và dự kiến hai nước sẽ ký một loạt thỏa thuận hợp tác về kinh tế, trong đó có lĩnh vực năng lượng.

Theo một số nguồn tin ngoại giao, chuyến thăm của Quốc vương Al Thani nhằm khẳng định tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Qatar và Ai Cập. Bên lề chuyến thăm sẽ diễn ra cuộc họp của Hội đồng Kinh doanh Ai Cập-Qatar với sự tham gia của nhiều doanh nhân nhằm tăng cường quan hệ thương mại, đầu tư và kinh tế song phương.

Trước đó vào năm 2015, Quốc vương Al Thani cũng đã tới thăm Ai Cập và tháng 8/2021, ông đã có cuộc gặp với Tổng thống El-Sisi bên lề Hội nghị Hợp tác và Đối tác Baghdad diễn ra tại thủ đô của Iraq. Chuyến thăm Ai Cập lần này của ông diễn ra chỉ vài ngày sau khi Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman tới thăm Cairo và công bố các thỏa thuận đầu tư song phương có tổng trị giá 7,7 tỷ USD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại