Cựu học sinh trường Amsterdam học ngành Thương mại điện tử chơi thạo nhiều nhạc cụ dân tộc

Tú Chân |

Lê Hà Thu, cựu học sinh trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, hiện là Bí thư lớp 63TMĐT, ngành Thương mại điện tử, Khoa Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Thủy lợi. Cô bạn cũng đang là sinh viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Lê Hà Thu được biết đến không chỉ nhờ sự năng nổ, nhiệt tình trong các hoạt động phong trào mà còn có thành tích học tập khá tốt.

Lê Hà Thu, cựu học sinh trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, hiện là Bí thư lớp 63TMĐT, ngành Thương mại điện tử, Khoa Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Thủy lợi. Cô bạn cũng đang là sinh viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Lê Hà Thu được biết đến không chỉ nhờ sự năng nổ, nhiệt tình trong các hoạt động phong trào mà còn có thành tích học tập khá tốt.

Hà Thu từng là cựu học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ngoài việc học tại Trường Đại học Thủy lợi, cho đến nay Hà Thu đang song song theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia, khoa Nhạc cụ truyền thống được 6 năm. Thu cho biết: "Tuy gia đình không theo nghệ thuật nhưng lại luôn ủng hộ cho trải nghiệm và sự đam mê với cây đàn bầu của mình ngay từ khi mình còn nhỏ".

Để thỏa mãn đam mê, nữ sinh ngành Thương mại điện tử đã thành lập được cho riêng mình một Câu lạc bộ âm nhạc truyền thông mang tên "CẦM CA" ngay từ khi học cấp 3. Và đó cũng là cơ hội để Hà Thu có thể đem tiếng đàn đi xa hơn, được góp mặt trong nhiều sân khấu lớn nhỏ, đạt một số thành tích nhất định và trở thành khách mời các dự án học sinh - sinh viên. Trong số đó, có dự án "Bình dân học nhạc" - dạy đàn miễn phí từng được Chuyển động 24H – Đài Truyền hình Việt Nam đưa tin về sự nhân văn và ý nghĩa.

Cựu học sinh trường Amsterdam học ngành Thương mại điện tử chơi thạo nhiều nhạc cụ dân tộc - Ảnh 1.

Chia sẻ về môi trường đại học, sinh viên năm thứ nhất Lê Hà Thu tâm sự: "Dù chuẩn bị tâm lí khá vững vàng nhưng mình vẫn bỡ ngỡ bởi khối lượng kiến thức lớn hơn nhiều khi em còn học phổ thông. Tuy vậy, nhờ sự chỉ dạy cởi mở của thầy cô, sự nhiệt tình của các thành viên trong lớp, kỳ I năm học 2021-2022 mình là 1 trong những thành viên của lớp 63TMĐT đạt học bổng khuyến khích học tập của Trường".

Cựu học sinh trường Amsterdam học ngành Thương mại điện tử chơi thạo nhiều nhạc cụ dân tộc - Ảnh 2.

Đảm nhiệm đồng thời chức vụ Bí thư lớp 63TMĐT và Ủy viên Ban chấp hành Liên chi đoàn khoa Kinh tế và Quản lý, Hà Thu luôn khéo léo trong việc cân đối việc học và hoạt động ngoại khóa.

Đồng thời giữ 2 vai trò là Bí thư lớp 63TMĐT và Ủy viên Ban chấp hành Liên chi đoàn khoa Kinh tế và Quản lý, Hà Thu luôn khéo léo trong việc cân đối việc học và hoạt động ngoại khóa; đặc biệt là luôn khẳng định sở trường như chơi đàn, đánh cờ, làm bánh,..."Theo mình, không nên chỉ học mà bỏ quên các hoạt động sinh hoạt cộng đồng hay sở thích của cá nhân tuy nhiên cũng không nên mải mê làm thêm mà quên đi việc học quan trọng nhất" - Hà Thu chia sẻ.

Vừa qua, Lê Hà Thu cũng xuất sắc lọt Top 14 cuộc thi Thuyloi’s Got Talent 2022 với phần độc tấu nhạc cụ truyền thống "Bèo dạt mây trôi". Đặc biệt, để áp dụng những kiến thức cô học từ ngành kinh tế, quản lý cô nàng đã mở một tiệm bánh mang tên "Tiệm Hè Thu" để thực hành kỹ năng mềm như chăm sóc khách hàng, nhập nguyên liệu, cân đối chi phí - giá cả...

Cựu học sinh trường Amsterdam học ngành Thương mại điện tử chơi thạo nhiều nhạc cụ dân tộc - Ảnh 3.

Lê Hà Thu cũng xuất sắc lọt Top 14 cuộc thi Thuyloi’s Got Talent 2022 với phần độc tấu nhạc cụ truyền thống “Bèo dạt mây trôi”.

Có thể nói, Hà Thu là một cô gái sinh năm 2003 đại diện cho những người trẻ đa tài, sẵn sàng nỗ lực để theo đuổi đam mê; lan tỏa những vốn truyền thống của dân gian. Hy vọng, cô nàng sẽ tiếp tục phát huy được sở thích trong âm nhạc cũng như vận dụng tốt những kiến thức trong trường học để trở thành một "cô chủ nhỏ" đúng nghĩa!

Cựu học sinh trường Amsterdam học ngành Thương mại điện tử chơi thạo nhiều nhạc cụ dân tộc - Ảnh 4.
Cựu học sinh trường Amsterdam học ngành Thương mại điện tử chơi thạo nhiều nhạc cụ dân tộc - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại