Tử hình kẻ hiếp dâm rồi giết chết bé gái trên Núi Két

Kim Hà |

Giả vờ hứa mua điện thoại cho bé gái con của người bạn hàng xóm để học online, bị cáo đã đưa nạn nhân đến nhà trọ rồi giở trò đồi bại. Hành sự xong, sợ bị phát hiện, gã yêu râu xanh đã chở bé gái lên núi bóp cổ diệt khẩu.

Ngày 8/6, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Phước Tân (40 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về tội "Giết người" và "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo cáo trạng, khoảng tháng 3/2021, Tân chung sống như vợ chồng với bà T. tại nhà trọ ở xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Ngày 3/11/2021, Tân chở T. về thăm mẹ T. ở ấp Thượng 3, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Tử hình kẻ hiếp dâm rồi giết chết bé gái trên Núi Két - Ảnh 1.

Bị cáo Tân tại phiên toà.

Sau đó, Tân đến nhà anh N.H.Đ (cùng xóm) uống rượu và biết cháu V. (12 tuổi, con anh Đ.) mong muốn có được điện thoại di động thông minh để học trực tuyến nên Tân giả vờ hứa mua điện thoại cho V.

Khoảng 14h ngày 6/11/2021, Tân đến nhà rủ V. đi mua điện thoại, rồi chở cháu bé về nhà trọ ở ấp Vô Bà, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên và giở trò đồi bại tại đây.

Đến khoảng 5h sáng hôm, Tân chở V. đến nhà một người quen để uống rượu. Đến 11h cùng ngày, T. điện thoại nói cho Tân biết gia đình V. đang tìm con và kêu Tân chở V. về.

Sợ V. về kể lại việc bị Tân xâm hại cho gia đình nghe nên y nảy sinh ý định giết cháu V. để che giấu.

Sau đó, Tân chở bé gái đến khu vực Núi Két (thuộc ấp Núi Két, xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên), rồi giả vờ kêu V. lên núi hái thuốc, rồi dẫn nạn nhân đến nơi vắng người và dùng tay bóp cổ cho đến khi V. tử vong.

Rời khỏi hiện trường, Tân về đến khu vực phà Châu Giang, TP Châu Đốc bị anh Đ. phát hiện và đưa Tân đến công an.

Được biết, vào năm 2003, bị cáo Tân từng bị TAND thị xã Cao Lãnh (nay là TP Cao Lãnh), tỉnh Đồng Tháp phạt 9 tháng tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"; năm 2007 bị TAND huyện Mộc Hoá, tỉnh Long An xử 2 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; năm 2020 bị cáo này cũng vừa chấp hành xong bản án 11 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em" do TAND tỉnh An Giang tuyên phạt.

Kết thúc phiên toà, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tân mức án tử hình về tội "Giết người", 14 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi"; tổng hợp hình phạt mà Tân phải chấp hành là tử hình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại