Lời khai của tài xế lái xe ben đè bẹp dúm ô tô con khiến 3 người tử vong ở Hoà Bình

Hoàng Hải |

Bước đầu, Doanh khai thời điểm trước khi xảy ra tai nạn, chiếc xe ben do anh ta điều khiển bị mất phanh, mất lái dẫn đến vụ tai nạn thương tâm.

Công an huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình đang tạm giữ hình sự tài xế lái xe ben Nguyễn Văn Doanh (29 tuổi, trú tại xã Hợp Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội) để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chiều qua tại địa bàn xã Bảo Hiệu khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương.

Làm việc với công an, Doanh khai thời điểm trước khi xảy ra tai nạn, chiếc xe ben do anh ta điều khiển bị mất phanh, mất lái dẫn đến vụ tai nạn thương tâm.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là lời khai ban đầu của tài xế, hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, giám định hiện trường và thu thập các thông tin liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cảnh sát cũng đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và test nhanh chất ma tuý đối với Nguyễn Văn Doanh. Qua kiểm tra, không phát hiện vi phạm.

Là người sống sót sau vụ tai nạn, anh Hà Ngọc Th (20 tuổi, trú huyện Bá Thước, Thanh Hoá) kể, vào chiều qua (4/6) biết anh Phạm Văn T (31 tuổi, là hàng xóm) chở khách đi khám bệnh ở Hà Nội về quê nên Th đã nhờ anh T đưa về cùng.

Khi xe con đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đến địa bàn huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình thì bất ngờ xe ben chở đất đi hướng ngược lại va chạm với máy xúc rồi lật ngang đè lên xe con.

Lời khai của tài xế lái xe ben đè bẹp dúm ô tô con khiến 3 người tử vong ở Hoà Bình - Ảnh 1.

Chiếc xe ben đè xe con bẹp dúm.

Thời điểm chiếc xe gặp nạn, anh Th ngồi ghế phụ phía trước, cạnh lái xe. "Vụ tai nạn xảy ra quá nhanh, lúc đó tôi chỉ kịp phản xạ theo quán tính, trườn người xuống và nằm sát sàn xe..." anh Th kể.

Va chạm mạnh khiến anh Th bị choáng, khi mở mắt ra thì mọi thứ xung quanh chỉ là màu đen nên anh hoảng loạn kêu cứu nhưng bất lực, toàn thân không thể di chuyển.

May mắn một lúc sau, người dân và lực lượng chức năng cẩu chiếc xe ben ra ngoài rồi bới đất, đập cửa kính đưa mọi người ra ngoài.

Sau đó, anh Th được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Yên Thuỷ sơ cứu, điều trị. Rất may anh chỉ bị thương nhẹ nên được về nhà sớm.

Trong số 3 người tử vong trong vụ tai nạn trên có 2 nạn nhân là mẹ con. Họ được xác định gồm bà Nguyễn Thị H (60 tuổi, trú tại huyện Bá Thước, Thanh Hoá) và chị chị Pào Thị A (37 tuổi, sống tại huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa).

Người thân gia đình bà H kể, chị A lấy chồng và chuyển vào tỉnh Khánh Hoà sinh sống đã nhiều năm nay. Năm 2021 dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên chị A về thăm quê rồi sống cùng gia đình.

Ngày 4/6, chị A thuê anh Phạm Văn T chở mẹ đi Hà Nội khám bệnh. Trên đường trở về thì xảy ra vụ tai nạn nói trên.

Hàng xóm nói rằng bà H có cuộc sống rất khó khăn, nay cả 2 mẹ con lại cùng gặp nạn nên rất đau đớn, xót xa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại