Tuyên án kẻ dùng búa sát hại người đang ngồi đánh cờ

Châu Tỉnh |

Nhớ lại chuyện từ 8 năm trước bị công an viên xử lí liên quan đến vi phạm pháp luật, Nguyễn Văn Ngọc đã dùng búa đánh tử vong nạn nhân khi người này đang ngồi chơi cờ, không cảnh giác.

Sáng 24-5, TAND tỉnh Bình Thuận mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với bị cáo Nguyễn Văn Ngọc (40 tuổi, trú xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận), là đối tượng dùng búa sát hại dã man nạn nhân đang ngồi chơi cờ.

Tuyên án kẻ dùng búa sát hại người đang ngồi đánh cờ - Ảnh 1.

Rất đông người nhà, hàng xóm của bị hại tham dự phiên tòa. Ảnh: DT

Theo cáo trạng, ngày 18-10-2021, Nguyễn Văn Ngọc từ nhà đến tiệm điện nước bên cạnh (nằm trên Quốc lộ 1, đoạn qua thôn 3, xã Hồng Sơn, Hàm Thuận Bắc) để mua đinh. Khi đến cửa tiệm, Ngọc tình cờ thấy ông Nguyễn Văn Hoàn (nguyên là công an viên xã Hồng Sơn) đang ngồi chơi cờ. Thấy ông Hoàn, Ngọc nhớ lại chuyện vào năm 2013 từng bị ông Hoàn (khi đó đang là công an xã) xử lý vụ việc liên quan đến việc Ngọc bị tố cáo có hành vi hiếp dâm, gây thương tích.

Tuyên án kẻ dùng búa sát hại người đang ngồi đánh cờ - Ảnh 2.

Hình ảnh Ngọc ra tay với nạn nhân. Ảnh cắt từ camera

Lúc này, Ngọc thò tay vào túi quần, lấy cây búa dài 30 cm đánh liên tiếp nhiều cái vào vùng đỉnh đầu ông Hoàn làm nạn nhân gục tại chỗ. Người chơi cờ chung với ông Hoàn hốt hoảng bỏ chạy. Toàn bộ vụ việc được camera cửa hàng ghi lại. Ông Hoàn được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận nhưng đã tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Ngọc cầm búa về nhà, điều khiển xe máy chạy để hồ Suối Đá (cách nhà khoảng 4 km) vứt bỏ cây búa. Sau đó, hung thủ đến Công an TP Phan Thiết đầu thú.

Tuyên án kẻ dùng búa sát hại người đang ngồi đánh cờ - Ảnh 3.

Nguyễn Văn Ngọc tại phiên tòa. Ảnh: DT

Tại tòa, đại diện VKSND tỉnh Bình Thuận khẳng định hành vi của Nguyễn Văn Ngọc thể hiện tính côn đồ hung hãn, ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an nên cần xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục chung.

Tuyên án kẻ dùng búa sát hại người đang ngồi đánh cờ - Ảnh 4.

Tòa tuyên mức án cao nhất dành cho bị cáo Ngọc. Ảnh: DT

HĐXX nhận định hành vi gây án của Nguyễn Văn Ngọc thể hiện tính côn đồ, xem thường pháp luật, cố ý tước đi mạng sống của nạn nhân khi dùng búa đánh vào đỉnh đầu. Qua xem xét hồ sơ vụ án, chứng cứ tại tòa, HĐXX nhận định hành vi của Võ Văn Ngọc đã phạm vào tội "Giết người" với nhiều tình tiết tăng nặng nên đã tuyên án tử hình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại