Hạ U23 Lào nhờ khoảnh khắc không ngờ tới, U23 Thái Lan né được U23 Việt Nam ở bán kết

Linh Đan (Ảnh: Như Đạt) |

U23 Thái Lan đã không bung sức khi đấu U23 Lào, bởi chỉ cần một chiến thắng nhẹ nhàng cũng đủ giúp đội bóng này có được ngôi nhất bảng B.

U23 Lào 0-1 U23 Thái Lan | Bóng đá nam SEA Games 31

Cục diện bảng B bất ngờ xoay chuyển khi U23 Malaysia để U23 Campuchia cầm hòa với tỉ 2-2 trong trận đá sớm. Kết quả này giúp U23 Thái Lan sớm giành vé đi tiếp trước khi bước vào trận đấu U23 Lào, đồng thời có cơ hội vươn lên giành lấy vị trí đầu bảng, qua đó tránh được chủ nhà Việt Nam ở bán kết.

Nhập cuộc với tâm thế tự tin, các cầu thủ Thái Lan chơi thong dong nhưng vẫn có được bàn mở tỉ số từ sớm. Phút 19, bóng được đưa vào khu vực 5m50 từ cánh phải và số 3 Matee thực hiện cú đệm bóng trúng vào người thủ môn Keooudone. Bóng bật ra lại vô tình trúng vào người cầu thủ At của U23 Lào và đi thẳng vào lưới.

Hạ U23 Lào nhờ khoảnh khắc không ngờ tới, U23 Thái Lan né được U23 Việt Nam ở bán kết - Ảnh 2.

Sau khi có bàn dẫn trước, U23 Thái Lan chủ động chơi chậm để dưỡng sức cho vòng bán kết. Tỉ số 1-0 là đủ để thầy trò HLV Polking có được 9 điểm sau 4 trận, vượt qua U23 Malaysia để giành lấy ngôi nhất bảng.

Trong khi đó, U23 Lào dù chơi rất nỗ lực và cũng tạo ra được một vài cơ hội nhưng không thể có được bàn gỡ trong hiệp 1.

Hạ U23 Lào nhờ khoảnh khắc không ngờ tới, U23 Thái Lan né được U23 Việt Nam ở bán kết - Ảnh 3.

Bước sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi. Thậm chí U23 Thái Lan còn chủ động nhường cuộc chơi cho U23 Lào. Trong nửa đầu hiệp đấu, Chony, Phoutthavong và một số cầu thủ Lào đã có cơ hội để uy hiếp khung thành U23 Thái Lan. Tuy nhiên hàng công của U23 Lào chưa đủ sự sắc sảo để có thể làm tung lưới đối phương.

Tới khi trận đấu còn khoảng 20 phút, U23 Thái Lan giành lại quyền kiểm soát bóng và chơi chậm rãi để bảo toàn cách biệt mong manh. Ở chiều ngược lại, thể lực suy giảm khiến U23 Lào không còn duy trì được nhịp thi đấu của mình.

Chung cuộc, U23 Thái Lan giành chiến thắng với tỉ số 1-0, qua đó đứng đầu bảng B với 9 điểm. Đối thủ của thầy trò HLV Polking ở trận bán kết vào ngày 19/5 tới sẽ là U23 Indonesia, đội nhì bảng A.

Hạ U23 Lào nhờ khoảnh khắc không ngờ tới, U23 Thái Lan né được U23 Việt Nam ở bán kết - Ảnh 4.

Xếp hạng chung cuộc bảng B.

U23 Thái Lan 1-0 U23 Lào

Đội hình xuất phát

U23 Thái Lan: Supanut, Nakin, Jonathan Khemdee, Airfan Doloh, Ekanit Panya, Worachit, Weerathep, Benjamin Davis, Chayapipat, Chonnapat, Gustavsson.

U23 Lào: Keooudone, Phoutthavong, Phoutthasay, Kaharn, Damoth, Chanthavixay, Phithack, Chony, Nalongsith, At, Bounphachan

Ghi bàn: At (19’, phản lưới)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại