Nam Ossetia ấn định thời điểm trưng cầu ý dân về việc gia nhập vào Liên bang Nga

Đặng Dường |

Ngày 13/5, Tổng thống đương nhiệm của Nam Ossetia Anatoly Bibilov cho biết, đã lên lịch trưng cầu ý dân về việc gia nhập vào Liên bang Nga vào ngày 17/7 tới.

Căn cứ quân sự Nga tại biên giới của khu vực Nam Ossetia. Ảnh: Reuters

Căn cứ quân sự Nga tại biên giới của khu vực Nam Ossetia. Ảnh: Reuters

Tổng thống đương nhiệm Anatoly Bibilov khẳng định, quyết định trưng cầu ý dân về việc gia nhập vào Liên bang Nga là mong muốn của người dân Nam Ossetia và điều này phù hợp với khoản 16 điều 50 của Hiến pháp Nam Ossetia.

Theo ông Anatoly Bibilov, Nga và Nam Ossetia được kết nối bởi một lịch sử chung, quan hệ hai bên là mối quan hệ tin cậy giữa hai anh em, luôn thấu hiểu, ủng hộ nhau bằng lời nói và hành động, đã đến lúc cần thống nhất trong một chỉnh thể.

Trước đó, vào ngày 30/3, ông Anatoly Bibilov thông báo rằng trong tương lai gần Nam Ossetia sẽ thực hiện các bước pháp lý để gia nhập vào Liên bang Nga.

Ông Alan Gagloev, người sẽ nhậm chức Tổng thống Nam Ossetia sau ngày 21/5, cũng tuyên bố rằng “ngay khi đến thời điểm, Nam Ossetia sẽ sẵn sàng tổ chức trưng cầu ý dân về việc gia nhập vào Liên bang Nga”. Tại cuộc bầu cử Tổng thống Nam Ossetia vòng 2 ngày 9/5, ông Alan Gagloev đã giành chiến thắng trước đương kim Tổng thống Anatoly Bibilov.

Nga công nhận nền độc lập của Nam Ossetia vào ngày 26/8/2008, sau khi đến bảo vệ Nam Ossetia trước các cuộc tấn công của quân đội Gruzia./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại