Hòa kịch tính Myanmar, tuyển Thái Lan rộng cửa "né" Việt Nam ở bán kết SEA Games

Song An |

Đội tuyển nữ Thái Lan và Myanmar bất phân thắng bại ở lượt trận thứ 2 bảng B diễn ra lúc 19h00 ngày 13/5.

Cả 2 đội tuyển nữ Thái Lan và Myanmar đều là ứng viên sáng giá cho tấm vé đi tiếp vào bán kết bởi những gì họ thể hiện ở lượt trận đầu tiên đã chứng minh điều đó. Thái Lan dễ dàng vượt qua Singapore với tỷ số 3 – 0. Trong khi đó, Myanmar cũng dễ dàng đánh bại Lào với kết quả tương tự. Vì thế, cuộc đối đầu ở lượt trận thứ 2 tại bảng B không khác gì trận chung kết để tìm ra đội đứng đầu bảng.

Thái Lan nhập cuộc chủ động và sớm đẩy cao tốc độ trận đấu trong khoảng 10 phút đầu tiên. Sức ép mà các học trò HLV Miyo Okamoto tạo ra giúp họ nhanh chóng có được thành quả. Phút thứ 13, Thái Lan triển khai tấn công bên cánh phải, bóng được căng ngang vào trong khu vực 16m50, hậu vệ Myanmar phá bóng ra nhưng vô tình đến đúng vị trí cầu thủ Thái Lan đang đứng sẵn. Số 3 Irwadee Marris tung cú sút trái phá không cho thủ môn Myanmar có cơ hội cản phá, mở tỷ số trận đấu.

Hòa kịch tính Myanmar, tuyển Thái Lan rộng cửa né Việt Nam ở bán kết SEA Games - Ảnh 1.

Sau bàn thua bất ngờ, các cầu thủ Myanmar lập tức vùng lên mạnh mẽ, trong khi đó Thái Lan chủ động giảm nhịp độ chơi chậm rãi, ưu tiên sự chắc chắn. Phần lớn thời gian hiệp 1 diễn ra với tốc độ trung bình, Myanmar dù muốn tấn công tìm kiếm bàn gỡ nhưng cũng không thể thực hiện được ý đồ. Thậm chí, họ suýt phải nhận bàn thua thứ 2 ở phút thứ 41 trong một pha đá phạt số 7 bên phía Thái Lan đưa bóng đã chạm xà ngang.

Đầu hiệp 2, HLV Tin Myint Aung của tuyển nữ Myanmar yêu cầu các học trò đẩy cao trận đấu hơn nữa để gây sức ép lên đối thủ. Thái Lan vẫn thi đấu ung dung phòng ngự chặt, chờ đợi sơ hở của đối phương để phản công. Ý đồ của đội bóng HLV Miyo Okamoto tưởng chừng như thành công mỹ mãn bởi ở phút 76, Thái Lan đưa bóng vào lưới lần thứ 2 sau pha phản công nhanh bên cánh trái. Tuy nhiên bàn thắng lại không được trọng tài công nhận do lỗi việt vị.

Hòa kịch tính Myanmar, tuyển Thái Lan rộng cửa né Việt Nam ở bán kết SEA Games - Ảnh 2.

Sự tiếc nuối của Thái Lan càng nhân đôi bởi chỉ 3 phút sau đó, Myanmar đã có bàn thắng gỡ hòa. Trong pha đá phạt góc trái, Win Tun bật cao giữa vòng vây phòng ngự đối thủ đánh đầu tung lưới thủ môn Thái Lan cân bằng tỷ số 1 – 1.

Sau khi trận đấu đưa về vạch xuất phát, cả Thái Lan và Myanmar đều chủ động giảm nhịp độ trận đấu, không mặn mà với tấn công. Tình huống đáng chú ý còn lại diễn ra ở phút thứ 87 khi hậu vệ Myanmar cản phá cú đánh đầu ngay trên vạch vôi của tiền đạo Thái Lan.

Kết quả hòa khiến Thái Lan và Myanmar sẽ dốc hết sức ở trận đấu cuối cùng để làm sao tìm kiếm tỷ số có lợi nhằm "tránh né" Việt Nam ở bán kết.

Trước đó, ở trận đấu sớm của bảng B diễn ra lúc 16h00, Singapore dù thi đấu lấn lướt các tuyển thủ Lào nhưng cũng phải chờ đến phút bù giờ cuối cùng của trận đấu mới có thể ghi bàn, giành chiến thắng sít sao 1 – 0. Như vậy sau 2 lượt trận, Thái Lan và Myanmar cùng dẫn đầu với 4 điểm, hiệu số bàn thắng bại bằng nhau.

Hòa kịch tính Myanmar, tuyển Thái Lan rộng cửa né Việt Nam ở bán kết SEA Games - Ảnh 3.

Singapore vượt qua Lào ở phút cuối bù giờ cuối cùng.

Rõ ràng, cơ hội dẫn đầu bảng của Thái Lan là tương đối sáng sủa bởi ở lượt đấu cuối cùng họ chỉ phải gặp đội yếu nhất là Lào, trong khi đó với 3 điểm vừa giành được, Singapore sẽ quyết tâm tạo nên bất ngờ trước Myanmar để cạnh tranh tấm vé còn lại vào bán kết bóng đá nữ SEA Games 31.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại