"U23 Việt Nam không sợ U23 Thái Lan, nhưng tránh gặp đối thủ này ở bán kết vẫn tốt hơn"

Đặng Phong - Ảnh: Như Đạt, Minh Anh |

Cả chuyên gia Vũ Mạnh Hải và BLV Quang Huy đều đánh giá rất cao U23 Malaysia và U23 Thái Lan ở thời điểm hiện tại.

U23 Malaysia và U23 Thái Lan sáng cửa vào bán kết

Cuộc đua tranh ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31 đang diễn ra rất gay cấn. Việc U23 Malaysia và U23 Singapore đều giành chiến thắng ở lượt đấu vừa qua đã giúp cho họ đẩy U23 Thái Lan xuống vị trí thứ ba. Tuy nhiên U23 Thái Lan lại thi đấu ít hơn U23 Singapore 1 trận. 

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải đánh giá cửa đi tiếp vẫn rộng mở cho U23 Thái Lan. Cựu danh thủ Thể Công chia sẻ với chúng tôi: "Cơ hội đi tiếp của các đội bóng mạnh như U23 Thái Lan hay U23 Malaysia đang rất rộng mở khi họ thi đấu ít trận hơn các đối thủ khác. Họ sẽ là những đội giành quyền vào bán kết.

U23 Việt Nam không sợ U23 Thái Lan, nhưng tránh gặp đối thủ này ở bán kết vẫn tốt hơn - Ảnh 1.

U23 Malaysia đang dẫn đầu bảng B.

U23 Malaysia đang có thuận lợi khi thắng cả 2 trận. Đội bóng này còn đánh bại cả U23 Thái Lan nữa. Trong khi đó, U23 Thái Lan thì có phần vất vả hơn. Nhưng hiện U23 Thái Lan chưa gặp các các đội bóng yếu, còn U23 Malaysia vẫn còn chướng ngại U23 Singapore chưa vượt qua.

Do vậy, chúng ta còn phải đợi thêm để biết chắc được đội bóng nào sẽ giành ngôi đầu bảng".

Về phía BLV Quang Huy, anh cũng có quan điểm giống với chuyên gia Vũ Mạnh Hải: "U23 Thái Lan và U23 Malaysia sẽ là những đội đi tiếp. Với Singapore, bóng đá trẻ của họ không có gì đặc biệt ở SEA Games. Còn với Thái Lan và Malaysia, họ đều có truyền thống về bóng đá trẻ và ĐTQG.

Tôi không đánh giá cao Singapore hay Philippines về bóng đá trẻ. Họ có thể "đi tắt đón đầu" bằng việc nhập tịch, chiêu mộ cầu thủ gốc châu Âu về nhưng tôi vẫn không đánh giá cao họ.

U23 Việt Nam không sợ U23 Thái Lan, nhưng tránh gặp đối thủ này ở bán kết vẫn tốt hơn - Ảnh 2.

U23 Thái Lan đã "nóng máy" và sẵn sàng đánh bại mọi đối thủ.

U23 Malaysia có khả năng đầu bảng rất cao. Họ đủ sức thắng tất cả các đội còn lại. Về phần U23 Thái Lan, họ chỉ thua U23 Malaysia ở trận đầu tiên do thiếu người thôi. U23 Malaysia có cơ hội cao dẫn đầu bảng, nhưng tôi vẫn tin U23 Thái Lan là đội mạnh nhất bảng B.

Trong trường hợp có gặp lại nhau ở vòng trong, U23 Thái Lan hoàn toàn có thể đánh bại U23 Malaysia".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải và BLV Quang Huy đều thường xuyên theo dõi chuyển động của SEA Games 31.

U23 Malaysia từng không được đánh giá cao khi họ mới bước tới SEA Games 31. Đội bóng này không có được lực lượng tối ưu và không sử dụng các cầu thủ quá tuổi. Tuy nhiên U23 Malaysia càng chơi càng tiến bộ. 

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải đánh giá U23 Malaysia hay U23 Thái Lan đều đủ sức khiến U23 Việt Nam gặp nhiều vất vả nếu thầy trò HLV Park Hang-seo lọt vào bán kết. Tuy nhiên cựu danh thủ Thể Công vẫn mong muốn U23 Việt Nam sớm gặp U23 Malaysia:

"Những đội bóng như U23 Indonesia, U23 Malaysia hay U23 Thái Lan đều thuộc diện tranh chấp ngôi vô địch với U23 Việt Nam. U23 Việt Nam nếu gặp U23 Malaysia cũng vất vả ngang so với gặp U23 Thái Lan thôi.

Nếu U23 Việt Nam vào bán kết, được gặp U23 Malaysia thì vẫn hay hơn. U23 Thái Lan họ chỉ sảy chân một trận ở SEA Games thôi, chứ cách chơi của đội bóng này vẫn nhuần nhuyễn, khó chịu và sắc sảo hơn so với U23 Malaysia.

U23 Malaysia được cái khỏe thôi, chứ họ đá không hay lắm. Do vậy, gặp U23 Thái Lan thì U23 Việt Nam sẽ có phần khó chơi hơn. U23 Thái Lan là một đối thủ toàn diện hơn.

Kịch bản đẹp nhất là U23 Việt Nam nhất bảng và gặp đội nhì bảng U23 Malaysia tại bán kết".

U23 Việt Nam không sợ U23 Thái Lan, nhưng tránh gặp đối thủ này ở bán kết vẫn tốt hơn - Ảnh 4.

U23 Việt Nam cần xác định tinh thần gặp đối thủ nào cũng khó chơi nếu giành vé vào bán kết.

BLV Quang Huy tin U23 Việt Nam không phải sợ nếu có gặp U23 Thái Lan hay U23 Malaysia ở bán kết. Tuy nhiên anh lại chờ đợi U23 Việt Nam sẽ chạm mặt người Thái ở trận chung kết:

"Cả U23 Malaysia và U23 Thái Lan đều khó chơi đối với U23 Việt Nam. Nói chung vào đến bán kết thì các đội đều gặp khó khăn rồi, bất luận là gặp đối thủ nào.

Dù gặp đội bóng nào cũng khó nhưng tôi có cảm giác nếu U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan ở chung kết sẽ hay hơn. Sợ thì không sợ, lo cũng chẳng lo đâu nhưng việc U23 Việt Nam có thể tránh gặp U23 Thái Lan ở bán kết và gặp nhau tại chung kết vẫn tốt hơn".


U23 Việt Nam sẽ giải quyết được U23 Myanmar

U23 Việt Nam ở lượt đấu tới vòng bảng sẽ đối đầu U23 Myanmar. Đây là cuộc đấu quyết định tới tấm vé đi tiếp của hai đội. 

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải tin tưởng vào một kết quả như ý cho U23 Việt Nam bất chấp U23 Myanmar đang có sự tiến bộ nhanh chóng. Cựu danh thủ Thể Công nói với chúng tôi:

"U23 Myanmar là một đối thủ khó chịu đấy. Họ là đối thủ có dàn cầu thủ tài năng. Truyền thống bóng đá của đất nước này cũng tốt.

Trận đấu U23 Việt Nam và U23 Myanmar sẽ là trận cầu rất hay. Tôi nghĩ dù có khó khăn nhưng U23 Việt Nam vẫn sẽ giải quyết được đối thủ này".

U23 Việt Nam không sợ U23 Thái Lan, nhưng tránh gặp đối thủ này ở bán kết vẫn tốt hơn - Ảnh 5.

U23 Việt Nam cần giành 3 điểm trước U23 Myanmar để xóa tan nỗi buồn ở trận hòa Philippines.

Với BLV Quang Huy, anh đánh giá việc gặp U23 Myanmar sắp tới sẽ giúp U23 Việt Nam dễ đá hơn so với trận đối đầu U23 Philippines:

"So với trận gặp U23 Philippines, U23 Việt Nam sẽ dễ đá hơn khi đối đầu U23 Myanmar. U23 Philippines chơi kỷ luật, đã vậy chúng ta còn chơi bóng dưới trời mưa nữa thì càng khó khăn.

Trong khi đó, U23 Myanmar lại không thể đá giống với U23 Philippines. Nền tảng của U23 Philippines có những cầu thủ gốc châu Âu, to khỏe nên đá được vậy. Còn U23 Myanmar thì không thể bởi bản chất con người của họ và cách tư duy khác với U23 Philippines.

Đá với U23 Myanmar thì hàng thủ U23 Việt Nam sẽ bị thử thách nhiều hơn. Tuy nhiên hàng phòng ngự của chúng ta lại mạnh. Trận đấu này sẽ mở hơn và U23 Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội để ghi bàn".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại