Đánh bại Lào để vượt mặt Thái Lan, U23 Malaysia gửi lời cảnh báo tới U23 Việt Nam

Đặng Phong |

U23 Malaysia đang tiến gần hơn đến tấm vé vào bán kết SEA Games 31 sau khi họ dễ dàng đánh bại U23 Lào.

U23 Malaysia 3-1 U23 Lào | Bóng đá nam SEA Games 31

U23 Lào là một trong những đội bóng đối mặt với lịch thi đấu khó khăn nhất ở SEA Games 31. Họ phải thi đấu tới 3 trận chỉ trong vòng 5 ngày, qua đó khiến thể lực bị ảnh hưởng đáng kể.

Với nền tảng thể lực không tốt, U23 Lào tỏ ra khá bị động khi phải đối đầu với U23 Malaysia rất khát khao chiến thắng. Họ chỉ biết co cụm chống đỡ những đợt lên bóng của U23 Malaysia.

Phải nói rằng bài vở của U23 Malaysia không thực sự ấn tượng, tuy nhiên với nhân sự có trình độ và thể lực tốt hơn đối thủ, "Harimau Malaya" vẫn biết cách tìm đường đến khung thành U23 Lào.

Bàn mở tỷ số của U23 Malaysia đến vào phút 36. Luqman Hakim "tả xung hữu đột" trong vòng cấm U23 Lào và dứt điểm đưa bóng chạm chân một hậu vệ đối phương. Bóng đổi hướng sau đó khiến thủ môn của U23 Lào chỉ biết chôn chân đứng nhìn.

Đánh bại Lào để vượt mặt Thái Lan, U23 Malaysia gửi lời cảnh báo tới U23 Việt Nam - Ảnh 2.

U23 Malaysia chơi trên chân hoàn toàn so với U23 Lào.

Đến phút 43, hàng thủ U23 Lào thêm một lần sụp đổ. U23 Malaysia tiếp tục ghi bàn từ tình huống đột phá cá nhân. Syahir Bashah là người nhân đôi cách biệt cho "Harimau Malaya" với cú sút hiểm hóc ở ngoài vòng cấm.

Cách biệt 2 bàn được tạo ra trong hiệp một giúp U23 Malaysia chơi bóng vô cùng thoải mái trong hiệp hai. Những pha phối hợp của đội bóng này thanh thoát hơn rất nhiều so với ở 45 phút thi đấu đầu tiên.

Với thế trận chênh lệch của hai đội, không bất ngờ khi U23 Malaysia tiếp tục ghi thêm bàn thắng vào phút 67. Luqman Hakim lại ghi dấu ấn cho U23 Malaysia khi anh thoải mái dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 3-0.

Cách biệt 3 bàn đã quá đủ an toàn, do vậy U23 Malaysia quyết định nhường lại thế trận cho U23 Lào ở những phút cuối trận. Điều này giúp các học trò HLV Michael Weiss có được bàn danh dự vào phút 86 sau tình huống xoay xở và dứt điểm ấn tượng của Visith.

Đánh bại Lào để vượt mặt Thái Lan, U23 Malaysia gửi lời cảnh báo tới U23 Việt Nam - Ảnh 3.

U23 Lào đã rất nỗ lực nhưng như vậy vẫn chưa đủ để giành điểm.

Bàn thắng của Visith cũng là pha lập công cuối của trận đấu này. U23 Malaysia đánh bại U23 Lào đầy thuyết phục với tỷ số 3-1.

3 điểm trước U23 Lào giúp thầy trò HLV Brad Maloney leo thẳng lên vị trí đầu bảng B. Họ hơn U23 Singapore 2 điểm và bỏ xa U23 Thái Lan với khoảng cách 3 điểm.

Cánh cửa vào bán kết vào lúc này đã mở toang cho U23 Malaysia. Ngoài ra, việc U23 Malaysia chơi ngày một tiến bộ sẽ mang những nỗi lo nhất định đến các đội bóng ở bảng A như U23 Việt Nam hay U23 Indonesia.

Tỷ số: U23 Malaysia 3–1 U23 Lào

Ghi bàn:

U23 Malaysia: Luqman Hakim (36’, 67'), Syahir Bashah (43’)

U23 Lào: Visith (86')

Đội hình ra sân:

U23 Malaysia: Ghani, Quentin Cheng, Amer, Haiqal, Ajmal, Syahiran, Hakim, Khalili, Bashah, Mazlan, Asri

U23 Lào: Keo Oudone, Phouthavong, At, Kaharn, Phouvieng, Chanthavixay, Phithack, Chony, Nalongsith, Sinnakone, Ekkamai


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại