"Thị Nở" - NSƯT Đức Lưu tuổi 83: Cuộc sống đủ đầy, tích cực làm từ thiện

Hương (tổng hợp) |

Hiện tại, nghệ sĩ Đức Lưu đang yên hưởng tuổi già bên con cháu.

Nghệ sĩ Đức Lưu sinh năm 1939 tại Hà Nội. Bà nổi danh với vai Thị Nở trong phim "Làng Vũ Đại ngày ấy" cách đây vừa tròn 40 năm. Ở tuổi 83, nghệ sĩ Đức Lưu vẫn rất mạnh khỏe và hăng hái với công tác thiện nguyện. Đặc biệt, bà còn đang háo hức chuẩn bị quay lại màn ảnh sau mấy chục năm vắng bóng.

Cuộc sống đủ đầy bên con cháu 

NSƯT Đức Lưu sống cùng vợ chồng người con trai út ở ngôi nhà nằm sâu trong ngõ nhỏ, sau đình làng Trung Tự, Xã Đàn, Hà Nội. Nghệ sĩ Đức Lưu có cuộc sống yên hưởng tuổi già, viên mãn với vật chất đủ đầy, hai người con trai đều thành danh và yên bề gia thất, con dâu hiếu thảo, các cháu ngoan ngoãn, giỏi giang, tự kiếm học bổng đi du học Mỹ.

Thị Nở - NSƯT Đức Lưu tuổi 83: Cuộc sống đủ đầy, tích cực làm từ thiện - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Đức Lưu đang yên hưởng tuổi già bên con cháu.

Một ngày của người nghệ sĩ già là đọc sách, nghe nhạc cổ điển không lời hay những bản nhạc cách mạng, các bài kinh Phật… thỉnh thoảng, bà đón bạn già tới nhà chơi hoặc bắt taxi đi gặp bạn bè. Bà cũng hay lên chùa, đi tập thiền cùng các cụ cao tuổi trong công viên Thống Nhất.

Ở cái tuổi gần đất xa trời như bà, được sống vui, sống khỏe như thế là niềm mơ ước của rất nhiều người. Tuy nhiên, đằng sau cuộc sống an nhàn ấy là nỗi niềm cô đơn của người vợ góa chồng.

Chồng nghệ sĩ Đức Lưu là GS.TS Trần Hạ Phương. Hai người gặp nhau khi cùng học tại trường Đại học Tổng hợp đầu những năm 1960. Năm 1962, họ kết hôn và chung sống hạnh phúc suốt 50 năm cho tới ngày ông qua đời.

Nghệ sĩ Đức Lưu từng 5 năm chăm chồng bị tai biến, nằm liệt giường. Nhiều lúc, vì quá vất vả và cạn tiền, bà nghĩ, chắc mình sẽ chết trước chồng. Ấy vậy mà thấm thoát đã sắp đến cái giỗ thứ 10 của người chồng quá cố.

Tuy nhiên, bà không ngồi đó để nhìn ngắm nỗi cô đơn của tuổi già. Bà năng nổ tham gia các hoạt động xã hội, đặc biệt là công tác thiện nguyện ở vùng sâu vùng xa để tìm niềm vui trong cuộc sống. Gần chục năm nay, đều đặn mỗi năm, bà theo đoàn thiện nguyện đi các tỉnh miền núi để tặng quà cho các hộ nghèo, khó khăn.

Thị Nở - NSƯT Đức Lưu tuổi 83: Cuộc sống đủ đầy, tích cực làm từ thiện - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Đức Lưu và người chồng quá cố - GS.TS Trần Hạ Phương

Trời cho sức khỏe nên làm từ thiện

Mới đây, chia sẻ trên báo Vietnamnet, nghệ sĩ Đức Lưu cho biết, bà đang đi gom giày dép, quần áo để lên thăm những người dân nghèo ở Bắc Kạn. Tiền có thì cho, không có tiền thì tặng họ đồ dùng sinh hoạt hàng ngày.

Bà không làm thiện nguyện một mình mà rủ được một nhóm người cùng chung "lý tưởng", ai cũng hào hứng khi được đóng góp của cải, công sức mình để giúp những hoàn cảnh khó khăn.

"Trời cho mình khỏe mạnh thì tôi vẫn đi. Tôi rất tin vào tâm linh. Ai làm từ thiện có phúc phần, làm tốt trời thương và sẽ đền bù cho mình. Nhiều khi đi từ thiện, dù mệt nhưng tôi lại thấy mình khỏe ra", nghệ sĩ Đức Lưu nói.

Nghệ sĩ Đức Lưu tin và đi theo đạo Phật. Những triết lý của đạo Phật trở thành cách bà ứng xử với cuộc sống. Trong gia đình thì giữ hòa khí, bao dung, ngoài xã hội thì quan tâm, sẻ chia với những hoàn cảnh bất hạnh.

Thị Nở - NSƯT Đức Lưu tuổi 83: Cuộc sống đủ đầy, tích cực làm từ thiện - Ảnh 4.

Ở tuổi 83, nghệ sĩ Đức Lưu vẫn hăng hái tham gia các hoạt động xã hội, đặc biệt là công tác từ thiện.

Thị Nở - NSƯT Đức Lưu tuổi 83: Cuộc sống đủ đầy, tích cực làm từ thiện - Ảnh 5.

Sắp tới, bà cũng trở lại với nghệ thuật thứ 7.

Sau vai Thị Nở trong "Làng Vũ Đại ngày ấy" đã 40 năm, bà không đóng phim. Sau bộ phim đó, bà về Thành ủy Hà Nội làm ở ban đối ngoại. Dù chỉ để lại dấu ấn trong lòng công chúng bằng một vai diễn duy nhất nhưng đó cũng là niềm tự hào không chỉ của riêng bà mà còn của cả điện ảnh Việt.

Sắp tới, nghệ sĩ Đức Lưu sẽ trở lại bộ môn nghệ thuật thứ 7 sau 40 năm vắng bóng. Bà sẽ tham gia một bộ phim về Hà Nội do nhà biên kịch Hồng Ngát chấp bút.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại