Sao Việt lấn sân kinh doanh: Mai Phương Thúy từ bà chủ chuỗi nhà hàng đến 'bà hoàng chứng khoán'

An Khánh |

Mai Phương Thúy được coi là Hoa hậu khác biệt nhất showbiz khi cô giữ độ hot không chỉ bởi nhan sắc mà còn nhờ khả năng kinh doanh nhanh nhạy: từ chuỗi hàng ăn đến đầu tư bất động sản, sản xuất phim, chứng khoán.

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam vào năm 2006, từ đó đến nay, cái tên Mai Phương Thuý chưa bao giờ hết hot với công chúng. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, hoa hậu Mai Phương Thuý còn là một người có khả năng kiếm tiền "siêu cao thủ".

Từ năm 2015 đến năm 2019, cô ít tham gia giới giải trí, chỉ tập trung vào các hoạt động kinh doanh và số tài sản kếch xù nàng hậu có được phần lớn đến từ hoạt động kinh doanh. Chính bản thân cô từng thừa nhận, bản thân giỏi kinh doanh hơn hoạt động nghệ thuật.

Chia sẻ về "máu đầu tư", trong một chương trình, khi được hỏi: Nếu kiếm được 10 đồng thì nên tiêu bao nhiêu, cất bao nhiêu? - Nàng hậu tiết lộ: "Thúy kiếm 10 đồng thì tiêu nửa đồng thôi, còn 9,5 đi đầu tư, vay mượn được thêm ai thì càng tốt".

Sao Việt lấn sân kinh doanh: Mai Phương Thúy từ bà chủ chuỗi nhà hàng đến bà hoàng chứng khoán - Ảnh 1.

Mai Phương Thuý bắt đầu kinh doanh ẩm thực từ năm 2013

Từ năm 2013, Hoa hậu Việt Nam 2006 chuyển sang kinh doanh thay vì tập trung hoạt động trong showbiz. Nói thêm về lý do chuyển đổi này, cô cho rằng, người có tiền trong xã hội mới được nhiều ưu ái, tự do, nên cô mới cố gắng kiếm nhiều tiền.

Bản thân cô không quan trọng địa vị xã hội, giải thưởng hay những công nhận khác như học giỏi, thành tích cao bằng việc kiếm được nhiều tiền. Bởi có tiền, cô có thể mua sự tiện nghi trong cuộc sống và tự do cho mình.

Năm 2013, Mai Phương Thúy mở nhà hàng ẩm thực Việt tại Tp. Hồ Chí Minh. Thời điểm đó, đây là một trong những con phố ẩm thực ngoại nổi tiếng và đắt đỏ nhất Sài thành.

Trong một bài trả lời phỏng vấn năm 2019, công việc kinh doanh nhà hàng cũng được Mai Phương Thúy nhắc tới. Tuy nhiên cô cho biết công việc quản lý, điều phối, gặp gỡ khách hàng, đối tác khiến cô cảm thấy không vui, nên đã chuyển hướng sang đầu tư.

Từ một nhà hàng ban đầu, nhà hàng ẩm thực hiện có 5 cơ sở tại quận 1 và quận 2. Hệ thống chuỗi nhà hàng này được thiết kế và bài trí theo phong cách sang trọng nhưng vẫn đậm chất truyền thống. Phong cách "Indochine" là nét nổi bật của Quán Bụi với những hình ảnh treo tường, những tủ bàn ghế gỗ và không gian thiết kế mở.

Sao Việt lấn sân kinh doanh: Mai Phương Thúy từ bà chủ chuỗi nhà hàng đến bà hoàng chứng khoán - Ảnh 2.

Không gian của nhà hàng được trang trí với phong cách gợi nhớ nét Sài Gòn xưa

Tất cả đều gợi nhớ không gian nhà Việt của hàng chục năm về trước. Nhà hàng này còn phát nhạc mang đậm cảm giác hoài niệm từ tác phẩm của nhạc sỹ Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên. Nhà hàng kinh doanh ẩm thực 3 miền và hướng đến khách hàng trung lưu, thu nhập tốt.

Sao Việt lấn sân kinh doanh: Mai Phương Thúy từ bà chủ chuỗi nhà hàng đến bà hoàng chứng khoán - Ảnh 3.
Sao Việt lấn sân kinh doanh: Mai Phương Thúy từ bà chủ chuỗi nhà hàng đến bà hoàng chứng khoán - Ảnh 4.

Năm 2019, Mai Phương Thúy chính thức xác nhận thông tin cô là nhà đầu tư đã bỏ một phần vốn để đầu tư phim điện ảnh "Chị chị em em" do diễn viên Thanh Hằng và Chi Pu đóng chính. Đây cũng là bộ phim đầu tiên mà Mai Phương Thúy đầu tư sản xuất.

Sao Việt lấn sân kinh doanh: Mai Phương Thúy từ bà chủ chuỗi nhà hàng đến bà hoàng chứng khoán - Ảnh 5.
Sao Việt lấn sân kinh doanh: Mai Phương Thúy từ bà chủ chuỗi nhà hàng đến bà hoàng chứng khoán - Ảnh 6.

Mai Phương Thuý làm nhà đầu tư sản xuất phim điện ảnh

"Tôi đầu tư phim này khi nhận được lời mời của công ty sản xuất. Trong sự nghiệp đầu tư của mình thì đầu tư phim ảnh, các chương trình giải trí cũng là một nhánh nên tôi coi đây là một cơ duyên tốt để bắt đầu. Tôi đồng ý đầu tư vì tin tưởng vào tay nghề của chị Kathy và ê-kíp", cô cho biết.

Ngoài ra, Mai Phương Thuý còn được đồn đoán là cổ đông của nhiều doanh nghiệp, của một hãng hàng không. Cụ thể, cũng trong năm 2019, Mai Phương Thúy chia sẻ bài về doanh thu của một hãng hàng không tại Việt Nam. Khi nhiều bạn bè vào chúc mừng, cô không ngần ngại chia sẻ mình là cổ đông của doanh nghiệp này. Dù rất khiếm tốn nhưng nhiều bạn bè đều thể hiện họ mong muốn làm được "một phần nhỏ" như người đẹp.

Không chỉ có cổ phần tại hãng hàng không này, Mai Phương Thúy cũng ngầm thừa nhận là cổ đông "nho nhỏ" tại một số doanh nghiệp lớn, trong đó có tập đoàn bán lẻ điện thoại di động, thiết bị số và điện tử tiêu dùng.

Sao Việt lấn sân kinh doanh: Mai Phương Thúy từ bà chủ chuỗi nhà hàng đến bà hoàng chứng khoán - Ảnh 7.
Sao Việt lấn sân kinh doanh: Mai Phương Thúy từ bà chủ chuỗi nhà hàng đến bà hoàng chứng khoán - Ảnh 8.

Chưa kể đến, nàng hậu sinh năm 1988 còn khiến nhiều người nể phục bởi khối tài sản nhà đất của mình. Cô sở hữu chung cư cao cấp tại Hà Nội, TP.HCM, thậm chí cả tại Hong Kong. Đặc biệt, đến nay, công chúng biết đến Mai Phương Thuý với danh xưng "nữ hoàng chứng khoán".

Tham gia đầu tư chứng khoán từ năm 2014, Mai Phương Thúy từng tiết lộ trên trang cá nhân rằng mặc dù đa năng, kiêm nhiệm nhiều công việc khác nhau và nổi tiếng trong showbiz, chứng khoán mới là nghề chính và giúp cô kiếm được tiền. Cô cũng khẳng định, so với nghệ thuật thì đầu tư chứng khoán khiến cuộc sống của cô "không nghèo, chắc chắn là không nghèo".

Hoa hậu lý giải về lý do đam mê chứng khoán một cách rất đơn giản: "Thúy thích chứng khoán vì nó minh bạch. Thúy không phải người giỏi đi quan hệ, so với phải đi quan hệ nói cười xin dự án, ngồi ở nhà tự mày mò vẫn vui hơn nhiều".

Sao Việt lấn sân kinh doanh: Mai Phương Thúy từ bà chủ chuỗi nhà hàng đến bà hoàng chứng khoán - Ảnh 9.

Trong một bài phỏng vấn, Hoa hậu họ Mai tiết lộ rằng bản thân đang thành công với công việc chuyên môn hiện tại: "Tôi làm ngành đầu tư. Vài năm trước, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang ở đáy, bị định giá rất rẻ nên tôi tập trung nghiên cứu vào đầu tư, bây giờ thị trường tăng mạnh nên tôi chỉ cần hưởng thành quả thôi, ai làm đầu tư đều hiểu ý tôi nói gì mà".

Bản thân Mai Phương Thúy tự nhận mình "ôm nhiều cổ phiếu", không những thế cô còn công khai danh mục của mình. Trong vài năm gần đây, trên trang facebook cá nhân, cô hoa hậu này từng nhận định nhiều mã cổ phiếu và sau đó các mã này đều tăng giá bằng lần trong thời gian ngắn.

Nói về đầu tư chứng khoán, Mai Phương Thúy tự thừa nhận trong một bài phỏng vấn: "Người bình thường nghĩ đến chuyện vay tiền đã rất sợ. Và khi đắn đo tiêu tiền, sử dụng đồng tiền thế nào thì rất khó để giàu".

"Trước đây, tôi đã dành nhiều thời gian để xem mình hợp với điều gì. Sau đó xây dựng thành hệ thống. Khi hệ thống đã chạy rồi mọi thứ sẽ ổn. Nói chung tôi muốn mình kiếm tiền có hệ thống và không phải nghĩ nhiều", cô chia sẻ quan điểm đầu tư.

Sao Việt lấn sân kinh doanh: Mai Phương Thúy từ bà chủ chuỗi nhà hàng đến bà hoàng chứng khoán - Ảnh 10.

Nói về việc đối diện rủi ro trong đầu tư chứng khoán, nàng hậu bày tỏ: "Thất bại, rủi ro tôi đều đối diện nhiều. Nhưng bản thân tôi phải bình thản với chuyện đó. Người bình thường mất 10 triệu đồng, đêm đã không ngủ được. Nếu mất ngủ vì 10 triệu đồng thì làm sao kiếm được 20 triệu. Như vậy khẩu vị rủi ro quá thấp. Chưa có thất bại lớn, có thể do may mắn nhưng tôi luôn chuẩn bị cho thất bại lớn".

Những ngày qua, giữa lúc thị trường chứng khoán đang liên tiếp giảm điểm, các mã cổ phiếu đều đồng loạt đỏ, những động thái của Hoa hậu Việt Nam 2006 càng được nhiều người chú ý. Trong sự kiện mới đây nhất, khi được hỏi về cảm xúc khi thị trường liên tục giảm điểm, Mai Phương Thuý thẳng thắn cho biết cô vẫn vui vẻ như bình thường.

"Thị trường lên hay xuống phụ thuộc vào các bạn. Nếu các bạn cứ hoảng loạn, bán ra nhiều thì thị trường sẽ xuống tiếp. Nhưng mà cái sai nhất là đi dự đoán thị trường, vì không ai có thể làm được điều đó nhiều lần. Đoán thị trường là một thú vui. Thú vui đó sẽ nhân lên rất nhiều lần nếu như mà mình đúng, và các bạn phải kiềm chế cái đấy. Mình không bao giờ dự đoán thị trường và cảm thấy rằng chuyện ấy rất là vô ích", Mai Phương Thuý nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại