Lân "sứa" (Quốc Quân) của "Người phán xử" sau 7 năm phát sóng: Gà trống nuôi con, nhận toàn vai "xấu không để đâu cho hết"

Đỗ Quyên (th) |

Diễn viên Quốc Quân đóng Lân "sứa" một nhân vật cực nham hiểm trong "Người phán xử". Nếu như trên phim, Quốc Quân hổ báo giang hồ thì bên ngoài anh là ông bố cực kỳ dễ mến.

Quốc Quân "Người phán xử": Chuyện bị giao vai "xấu không để đâu cho hết"

Quốc Quân sinh năm 1970, anh thường xuất hiện qua những vai diễn phản diện, từ trộm cắp, cướp giật đến đầu gấu. Có khi nhân vật của anh được ăn diện bảnh bao nhưng lại là 'thằng' chọc gậy bánh xe, xu nịnh nơi công sở…

Lân sứa (Quốc Quân) của Người phán xử sau 7 năm phát sóng: Gà trống nuôi con, nhận toàn vai xấu không để đâu cho hết - Ảnh 1.

Hình ảnh Lân "sứa" trong "Người phán xử" của diễn viên Quốc Quân.

Trước khi vào những vai diễn "xấu không để đâu cho hết", ít ai biết Quốc Quân còn từng là thi Học viện An ninh. Tuy nhiên, sau đó, anh bỏ Học viện An ninh, Quốc Quân thi vào trường Sân khấu Điện ảnh. Năm 1991, ra trường về nghệ sĩ Quốc Quân về Nhà hát kịch Việt Nam.

Mới ra trường, 1 năm ở Nhà hát, nghệ sĩ Quốc Quân chỉ được đóng một vai duy nhất kiểu như 'hoạt náo viên' cầm cờ trong vở Bệnh sĩ. "Hoạt náo viên thôi nhưng lúc đó mừng lắm, đạo diễn đã chọn 8 người học giỏi nhất lớp của tôi ra để vào vai cầm cờ đó đấy", nghệ sĩ Quốc Quân chia sẻ.

Dù được làm công việc bản thân yêu thích nhưng sau đó Quốc Quân lại bỏ nghề để đi làm tiếp viên hàng không. Nhiều người nghi ngờ ngoại hình như anh sao lại được chọn làm tiếp viên hàng không thì Quốc Quân giải thích: "Cô không tin đúng không? Anh cho cô xem cái ảnh anh ngày trẻ, thời làm tiếp viên hàng không nhé. Đấy, có đến nỗi nào không?".

Sau đó, nam diễn viên lại bỏ nghề tiếp viên hàng không quay sang làm dầu khí của một công ty nước ngoài. Ấy vậy mà cuối cùng duyên số run rủi, Quốc Quân vẫn trở về nghề diễn. May mắn anh là diễn viên có tố chất, lại được học hành bài bản, tác phong làm việc chuyên nghiệp nên dù rời máy quay 10 năm nhưng khi trở lại, cái tên của anh vẫn được mọi người đón nhận.

Lân sứa (Quốc Quân) của Người phán xử sau 7 năm phát sóng: Gà trống nuôi con, nhận toàn vai xấu không để đâu cho hết - Ảnh 2.

Quốc Quân từng trải qua nhiều nghề, sau đó quay lại với nghiệp diễn.

Nhờ vậy, khán giả mới có được Lân "sứa" trong "Người phán xử" cách đây 7 năm. Nói về vai diễn này, Quốc Quân tâm sự: "Đó là một vai giang hồ cao hơn hẳn những nhân vật mà tôi từng thủ vai. Lân "Sứa" không phải là một kẻ đầu đường xó chợ, với những hành động cướp - giết - hiếp chướng tai, gai mắt. Lân "Sứa" là một kẻ giang hồ có bản lĩnh, có diễn biến tâm lý và đóng vai trò then chốt trong phim".

Vai diễn này của Quốc Quân cũng góp phần làm nên thành công cho bộ phim và được khán giả yêu mến.

Quốc Quân "Người phán xử": Đời thực phận gà trống nuôi con

Quốc Quân có thể coi là người lận đận trong cả cuộc sống lẫn tình duyên. Tuy nhiên, anh luôn lạc quan bước qua những điều đó. Nam diễn viên chia sẻ mọi thứ với anh đã mãn nguyện. Dù bị gián đoạn trong nghệ thuật nhưng anh luôn được đón nhận nồng nhiệt và đánh giá cao mỗi phim anh tham gia.

Năm 2011 Quốc Quân lấy vợ, anh có cô con gái 9 tuổi rất đáng yêu, cũng có năng khiếu diễn xuất nên hay được mời đi đóng những vai nhí trong các bộ phim truyền hình. Vợ anh là một nhà thiết kế thời trang.

Lân sứa (Quốc Quân) của Người phán xử sau 7 năm phát sóng: Gà trống nuôi con, nhận toàn vai xấu không để đâu cho hết - Ảnh 3.

Tinh thần lạc quan trước mọi khó khăn của diễn viên Quốc Quân.

Tuy nhiên sau đó Quốc Quân ly hôn vợ. Anh chia sẻ với VietNamNet: "Tôi đã ly hôn và nhận nuôi con. Cuộc đời này tôi thấy mình có một thành công vô cùng lớn - sinh được cô con gái thật sự đáng yêu.Tôi muốn giữ thành công đó bên mình để nuôi dưỡng cho nó thành công hơn nữa. Chứ nếu chối bỏ sự thành công này, tôi đúng thực sẽ thất bại toàn tập".

Gà trống nuôi con, ngoài nghề diễn Quốc Quân còn kinh doanh để lo cho con gái, tuy nhiên anh cũng gặp thất bại. Quốc Quân kể: "Tính tôi thực sự cả nể, rất ngại với bạn bè. Có lần mở quán lẩu, cứ bạn bè tới tôi lại ra chào, rồi chúc nhau đôi chén, đến lúc tính tiền, tôi cứ ngại ngại nghĩ sao lại lấy tiền của bạn bè. Lấy đúng giá bán là tôi ngượng lắm. Có lúc tôi lấy rẻ một nửa, có lúc thì không lấy đồng nào. Thường xuyên thế nên tôi thua lỗ, nghỉ bán luôn".

Lân sứa (Quốc Quân) của Người phán xử sau 7 năm phát sóng: Gà trống nuôi con, nhận toàn vai xấu không để đâu cho hết - Ảnh 4.

Quốc Quân và con gái ảnh cách đây nhiều năm.

Dù cay đắng đường đời với bao vất vả nhưng Quốc Quân vẫn sống lạc quan để an vui bên con gái. Anh bảo, đọc đâu đó câu "Sướng, khổ tự thân", rằng sướng hay khổ cũng chỉ là một định nghĩa ở người này thì sướng, nhưng người khác lại không thấy vậy nên bản thân mình, biết tự thấy hạnh phúc, sung sướng trong những thứ mình đang có, thế mới là an vui.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại