Twitter dùng "viên thuốc độc" để ngăn cản Elon Musk thâu tóm

Vân Ánh |

Mạng xã hội Twitter đang tìm cách chống lại việc bị tỷ phú Elon Musk mua lại.

Theo đó, mạng xã hội Twitter sử dụng một thứ được gọi là "viên thuốc độc", một "hỗn hợp" những biện pháp mà các doanh nghiệp đã sử dụng trong hàng thập kỷ nay.

Nhà báo Paul Harloff thuộc hãng tin Associated Press (Mỹ) nói: "Thị trường chứng khoán và ngay cả những người không tham gia thị trường cũng đều đang theo dõi sát sao vở kịch giữa Elon Musk và Twitter. Hai tuần trước, Elon Musk thông báo sở hữu 9% cổ phiếu Twitter. Vậy mà tuần này đã thông báo muốn mua hết công ty này. Twitter đã bắt đầu thực hiện kế hoạch tự vệ, tức là "viên thuốc độc", để ngăn cản Elon Musk mua lại công ty hoặc ít nhất là làm chậm lại đà tấn công của ông ta".

Nguyên liệu của mỗi "viên thuốc độc" là khác nhau, nhưng đều nhằm mục đích "pha loãng" cổ phiếu của bên có ý định thâu tóm. Theo đó sẽ tạo điều kiện cho hội đồng quản trị "đổ ngập" thị trường bằng các cổ phiếu mới được tạo ra, khiến việc mua lại công ty trở nên đắt đỏ đến mức vượt khả năng của người muốn mua.

Từ những năm 1980, chiến lược này đã trở nên phổ biến khi các công ty đại chúng bị các tài phiệt ráo riết tìm cách mua lại.

Twitter dùng viên thuốc độc để ngăn cản Elon Musk thâu tóm - Ảnh 1.

Hiện tỷ phú Elon Musk sở hữu khoảng 9% cổ phiếu của Twitter. (Ảnh: Sky News)

Hiện Twitter vẫn chưa công bố toàn bộ thông tin về "viên thuốc độc" mà mình sẽ dùng để đối phó với tỷ phú Elon Musk . Tuy nhiên, khi một cổ đông bắt đầu tập hợp được 15% số cổ phần trở lên, kế hoạch phản kháng "viên thuốc độc" của Twitter sẽ được triển khai. Hiện Elon Musk mới sở hữu khoảng 9% số cổ phần của Twitter.

Liệu pháp "viên thuốc độc" không hẳn chỉ được dùng để loại bỏ hoàn toàn một người theo đuổi việc mua công ty. Đôi khi hội đồng quản trị công ty cũng dùng liệu pháp này để đẩy giá công ty lên. Và khi hai bên đạt được thỏa thuận về một cái giá làm hài lòng nhau, "viên thuốc độc" sẽ được rút về để giao dịch được hoàn tất. Twitter đã nhấn mạnh rằng, "viên thuốc độc" của mình sẽ không ngăn cản hội đồng quản trị chấp nhận một đề nghị mua lại công ty với giá cao hơn.

Với khối tài sản ước tính tới 265 tỷ USD, tỷ phú Elon Musk có túi tiền đủ nặng để trả cao hơn cái giá 43 tỷ USD mà ông đang đưa ra với Twitter.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại