Nhảy xuống ao cứu em, hai học sinh đuối nước thương tâm

Xứ Thanh |

Thấy em bị rớt xuống ao, người chị vội vàng nhảy xuống cứu nhưng cả hai đã tử vong thương tâm.

Gia đình tổ chức an táng cho các nạn nhân.

Gia đình tổ chức an táng cho các nạn nhân.

Sáng 12/4, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk vừa có báo cáo về việc hai học sinh đuối nước xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vụ đuối nước nói trên xảy ra vào khoảng 15h30’ ngày 11/4, tại thôn Ea Chiêu, xã Ea Tân, huyện Krông Năng.

Hai nạn nhân là em L.H.B. (SN 2015, học sinh lớp 3B, Trường Tiểu học Bế Văn Đàn) và em T.T.T. (SN 2006, học sinh lớp 10, Trường THPT Nguyễn Huệ). Cả hai là chị em cùng mẹ khác cha.

Thông tin từ một lãnh đạo UBND xã Ea Tân cho hay, vào chiều 11/4, hai chị em cháu T. đi cắt cỏ tại khu vực ao của gia đình. Tại đây, không may cháu B. bị rớt xuống ao nên cháu T. đã nhảy xuống cứu nhưng cả hai cháu đã tử vong.

Đến tối cùng ngày, người nhà không thấy hai chị em cháu T. về nên hô hoán đi tìm phát hiện cả hai nạn nhân đã tử vong dưới ao.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo UBND xã Ea Tân đã cử lực lượng đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình tổ chức an táng cho các nạn nhân.

Bên cạnh đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Năng cũng đã chỉ đạo Ban giảm hiệu Trường Tiểu học Bế Văn Đàn tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại