Xuống ao bắt ốc, 3 học sinh đuối nước thương tâm

Xứ Thanh |

Trong lúc bắt ốc dưới ao, 3 học sinh không may trượt chân xuống vùng nước sâu dẫn đến tử vong.

Sáng 11/4, một lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến cả 3 học sinh tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết, chiều 10/4, em N.T.H.G. (15 tuổi, lớp 8 trường THCS Ama Trang Lơng), em N.T.N.T. (10 tuổi, lớp 4 trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc) và M.T.D. (12 tuổi, lớp 5 trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc) rủ nhau đi bắt ốc tại ao của một gia đình tại buôn Ea Lê (xã DliêYa, huyện Krông Năng).

Khoảng 16h30’ cùng ngày, trong lúc bắt ốc cả 3 học sinh nói trên không may bị trượt chân vào vùng nước sâu và tử vong thương tâm. Trong đó, em G. và em T. là hai chị em ruột.

Được biết, gia đình các nạn nhân đều có hoàn cảnh khó khăn.

Ngay sau khi xảy ra sự việc nói trên, Ban giám hiệu Trường THCS Ama Trang Lơng và Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Đồng thời, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Năng cũng làm báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo nắm thông tin vụ việc này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại