Khóa học tình yêu ở Vũ Hán: Nơi dạy về một tình yêu văn minh

Hồ Nam Anh |

Tình yêu là phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhân loại. Có những trường đại học ở Trung Quốc đã mở ra những khóa học về tình yêu giúp sinh viên yêu văn minh.

Dạy về tình yêu văn minh

Tân Hoa Xã đưa tin, năm 2016 tại Đại học Thiên Tân (thành phố Thiên Tân - Trung Quốc), lần đầu xuất hiện khóa học Lý thuyết cơ bản và Trải nghiệm trong tình yêu, lập tức có hơn 200 sinh viên đăng ký tham gia.

Lưu Hiểu Xuân - Phó giáo sư ngành Luật của trường, giảng viên phụ trách khóa học, đã phát biểu trước báo chí: "Chúng tôi hi vọng khóa học này sẽ giúp các sinh viên có trách nhiệm hơn trong tình yêu". 

Đồng thời, ông cũng cho biết thêm, nội dung trong bài giảng kéo dài 90 phút của khóa học sẽ bao gồm những vấn đề pháp lý liên quan đến tình yêu như bạo hành gia đình, ngoại tình, phá thai, ly hôn. 

Khóa học tình yêu ở Vũ Hán: Nơi dạy về một tình yêu văn minh - Ảnh 1.

Khóa học tình yêu nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ sinh viên Đại học Thiên Tân. Ảnh: Foreigner Cn.

Khóa học kéo dài ít nhất 5 buổi, tùy theo từng điều kiện mà có thể kéo dài thêm. Sau khi tham gia đầy đủ và nộp bài luận dài khoảng 2000 từ vào cuối khóa thì sinh viên theo học sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

Khóa học này do các chuyên gia và giáo sư có trình độ cũng như chuyên môn đứng dạy trực tiếp. Đây là lần đầu tiên các sinh viên có thể công khai bàn luận về những vấn đề về tình yêu trong trường học trước mặt các giảng viên.

Nhiều bạn trẻ ở Trung Quốc luôn cho rằng đại học là môi trường tốt để họ bắt đầu mối quan hệ lãng mạn sau khi dành nhiều thời gian chịu đựng áp lực học tập, thi cử vào thời phổ thông.

Ý tưởng về khóa học tình yêu được bắt nguồn từ những thành viên trong Câu lạc bộ Hẹn hò của Trường đại học Thiên Tân. Khóa học độc đáo này đề cập nhiều chủ đề xoay xung quanh câu chuyện tình yêu từ những bí quyết hẹn hò đến nhiều vấn đề pháp lý liên quan.

Khóa học được mở ra với mục đích chính là giúp sinh viên "yêu văn minh" và có nhận thức đúng đắn về tình yêu, tránh những trường hợp đáng tiếc không đáng có xảy ra.

Sau này, một số trường đại học ở Trung Quốc cũng nối bước mở những khóa học về tình yêu điển hình như Đại học Vũ Hán đã mở ra những lớp về khóa học này gây sốt cộng đồng mạng Weibo xứ tỉ dân vào năm 2021.

Hùng Bình Kỳ (Xiong Bingqi), Phó giám đốc Viện Nghiên cứu Giáo dục Thế kỷ 21 cho hay: "Khóa học về tình yêu không nhằm khuyến khích sinh viên yêu đương, mà chỉ muốn giúp những người theo học có thái độ đúng mực về tình yêu cũng như biết cách ứng phó những tình huống có thể xảy ra khi hẹn hò".

Sinh viên mong đợi gì từ khóa học?

Khóa học tình yêu ở Vũ Hán: Nơi dạy về một tình yêu văn minh - Ảnh 2.

Sinh viên đổ xô tới lớp học ở Đại học Vũ Hán. Ảnh: Đại học Vũ Hán

Theo thống kê của Trung tâm Giáo dục Sức khỏe Tinh thần thuộc Đại học Thiên Tân cho hay nhiều sinh viên không đủ khả năng để chịu đựng thất bại trong chuyện tình cảm. Việc bị tổn thương trong chuyện tình cảm có thể khiến những người này trở nên tiêu cực, dẫn đến bạo lực.

Các giáo sư tin tưởng những bài giảng trong khóa học về tình yêu có thể trang bị cho giới trẻ những kỹ năng và kiến thức cần thiết để duy trì mối quan hệ lãng mạn đúng mực và có một tình yêu đẹp.

Tờ China Youth Daily đã thực hiện một cuộc khảo sát vào tháng 10/2020 với 1.028 sinh viên đến từ các trường đại học khắp Trung Quốc. Kết quả có 88,23% người được hỏi ủng hộ việc giới thiệu tiếp tục khai giảng những khóa học về tình yêu.

Trong đó có 28,89% cho biết bản thân đang trong một mối quan hệ, 37,55% đang độc thân nhưng đã từng yêu, 28,99% chưa từng yêu ai và 4,57% còn lại đang trong mối quan hệ không rõ ràng.

Còn khi được hỏi về việc muốn nhận được gì từ khóa học độc đáo này, 55,54% hy vọng khóa học này đưa lại cho họ nhiều bài học bổ ích và 24,9% hy vọng sẽ nhận được những kỹ năng cần thiết để giúp bản thân giải quyết những vấn đề trong mối quan hệ. Ngoài ra, 8,37% chỉ mong muốn cải thiện kỹ năng giao tiếp và 4,27% còn lại bày tỏ mong ước tìm thấy tình yêu của bản thân.

Chọn Ngành Thông Thái là tuyến bài nhằm góp một phần nhỏ vào hành trình hỗ trợ hướng nghiệp cho các bạn trẻ trước ngưỡng cửa tương lai.

Những người thành công, hạnh phúc trong xã hội thường là những người quyết liệt theo đuổi đam mê, hiểu rõ sở trường sở đoản của mình, không ngừng lao động và vượt khó, nhằm tạo ra nhiều giá trị tốt đẹp nhất cho bản thân, gia đình và xã hội. Mời độc giả theo dõi tuyến bài tại đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại