"Giám đốc tự xưng" lĩnh 30 năm tù từ 2 tòa Hà Nội và TP HCM

Di Lâm |

Tự xưng là cố vấn nhiều dự án an sinh xã hội do Chính phủ quản lý, Nguyễn Hải nhận số tiền lớn rồi hứa hẹn tác động giải ngân sớm, đưa doanh nghiệp vào thầu thi công…

TAND TP HCM xử sơ thẩm ngày 5-4 đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hải (SN 1978) 16 năm 6 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cộng với bản án 13 năm 6 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do TAND TP Hà Nội tuyên năm 2016, tổng hợp hình phạt bị cáo này thi hành là 30 năm tù.

Giám đốc tự xưng lĩnh 30 năm tù từ 2 tòa Hà Nội và TP HCM - Ảnh 1.

Chân dung giám đốc "rởm" nhận "chạy" dự án

Theo hồ sơ, ông Đ.Đ.H (đại diện Công ty TNHH Xây dựng cầu đường - Dịch vụ - Thương mại TH) biết Công ty Ngã Bảy Hậu Giang là chủ đầu tư một số dự án và đang tìm nhà thầu có năng lực. Qua bạn bè giới thiệu, ông H. tìm gặp Nguyễn Hải vì Hải tự giới thiệu là Giám đốc Công ty Ngã Bảy Hậu Giang .

Quá trình gặp gỡ, Hải nói rằng Hải không chỉ là giám đốc công ty mà còn là thành viên ban cố vấn nhiều dự án an sinh xã hội do Chính phủ quản lý.

Sau khi xem clip trình chiếu về dự án, nghe Hải quảng bá hình ảnh cá nhân như vậy, ông H. hoàn toàn tin tưởng.

Giữa năm 2014, ông H. chuyển cho Hải 2,45 tỉ đồng qua ngân hàng với mục đích nhờ Hải tác động giải ngân sớm hai dự án thầu xây dựng tại hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế.

Sau khi màn kịch giả mạo vỡ lở, cơ quan chức năng xác minh thêm ông H. có đưa thêm nhiều khoản tiền khác nhằm "đặt gạch" một số dự án nhưng Nguyễn Hải giải thích đó là tiền mượn nợ cá nhân.

Cơ quan công tố xác định những lần ấy là giao dịch dân sự. Pháp luật chỉ đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự Nguyễn Hải với hành vi lừa đảo 2,45 tỉ đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại