Thảm án ở Cà Mau: Nghi can là gã đàn ông sống chung với con gái chủ nhà

Hồng Ngọc |

Gã đàn ông sống chung với con gái chủ nhà bước đầu được xác định là nghi can liên quan đến vụ thảm án ở Cà Mau.

Rất đông người dân hiếu kỳ đến xem ngành chức năng khám nghiệm hiện trường

Rất đông người dân hiếu kỳ đến xem ngành chức năng khám nghiệm hiện trường

Chiều 5/4, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, nghi can sát hại các nạn nhân trong vụ thảm án ở Cà Mau là Nguyễn Hoàng Lên (SN 1989) có dấu hiệu tự sát, bị thương nặng đang được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. 

Theo đó, Lên là người sống chung như vợ chồng với con gái ông Trần Văn Hường (SN 1956; ngụ thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân).

Như đã thông tin, vào tối 4/4, ông Hường đi giữ vuông tôm tại xã Tân Hải, huyện Phú Tân.

Đến khoảng 8h30 phút ngày 5/5, ông trở về nhà thì chết lặng khi phát hiện vợ là bà N.N.X. (SN 1964) cùng con gái là chị T.T.M.T (SN 1989) và cháu ngoại là bé P.M.T. (SN 2006) tử vong tại căn nhà sau của gia đình. Hiện trường thi thể các nạn nhân nằm có nhiều máu.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Phú Tân đã phối hợp cùng lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại