Người mẹ tử vong với một số bộ phận bị cắt rời, công an hút giếng nước tìm kiếm

Ngọc Tú |

Khi sang nhà bà H., người dân hốt hoảng phát hiện người này đã bị tử vong nằm trên sàn nhà, trên người có nhiều vết chém, một số bộ phận bị cắt lìa.

Người dân đến lo thủ tục mai táng cho nạn nhân.

Người dân đến lo thủ tục mai táng cho nạn nhân.

Ngày 26/3, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với công an tỉnh điều tra làm rõ vụ việc một người phụ nữ 68 tuổi trên địa bàn xã Sơn Long tử vong tại nhà, nghi bị sát hại.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 11h ngày 26/3, một số người hàng xóm sang nhà bà L.T.H. (68 tuổi, trú tại thôn 4, xã Sơn Long, huyện Hương Sơn) chơi thì thấy đóng cửa. Gọi không thấy ai trả lời nên người dân mở cửa bước vào thì tá hỏa khi thấy bà H. đã tử vong nằm trên sàn nhà. 

Kiểm tra trên người nạn nhân, người dân phát hiện có nhiều vết chém, một số bộ phận đã lìa khỏi cơ thể.

Sự việc sau đó được người dân đã trình báo cơ quan công an. Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã phong toả, khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, bà H. thường ngày ở nhà chăm con gái 41 tuổi bị bệnh tâm thần. Hiện đang nghi vấn người sát hại bà H. là con gái.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Theo đại diện xã Sơn Long thông tin với Vietnamnet, để tìm kiếm một số bộ phận của nạn nhân bị cắt lìa, lực lượng chức năng đã phải hút cạn giếng nước. Đến nay, lực lượng chức năng đã tìm được các bộ phận cơ thể của bà này ở xung quanh nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại