Nhân viên môi giới 'cho đất ăn tiền' chưa lên công an làm việc

Duy Quang |

Ngoài nam nhân viên môi giới “cho đất ăn tiền”, Công an huyện Đất Đỏ còn mời một số người khác có liên quan đến làm việc để xác minh động cơ, mục đích của việc quay clip trên.

Bận việc nên chưa lên công an làm việc

Liên quan đến clip nam thanh niên có hành động “ngông nghênh”, “cho đất ăn tiền” trong clip lan truyền trên mạng xã hội, tại khu đất nông nghiệp đã tách thửa, phân lô do bà Nguyễn Thị Th. đứng tên (ở thị trấn Đất Đỏ), Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ đã giao Công an huyện mời người này lên làm việc.

Clip nam thanh niên có hành động “ngông nghênh”, “cho đất ăn tiền” trong clip lan truyền trên mạng xã hội.

Một lãnh đạo Công an huyện Đất Đỏ cho biết, hiện nay công an đã gửi thư mời nam thanh niên trong đoạn clip "cho đất ăn tiền" tên N.M.L. (làm nghề môi giới bất động sản, trú huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) lên làm việc. Tuy nhiên, người này chưa đến với lý do bận công việc.

Được biết, ngoài L., cơ quan công an còn mời một số người khác có liên quan đến làm việc để xác minh động cơ, mục đích của việc quay clip trên.

Trước đó, Tiền Phong đã thông tin, tại vị trí khu đất do bà Nguyễn Thị Th. đứng tên ở thửa đất số 1554, tờ bản đồ số 5 thị trấn Đất Đỏ, xuất hiện clip ghi lại cảnh L. mặc vest màu trắng, đầu đội mũ, ngồi sau xe ô tô bán tải, liên tục xếp những cọc tiền có mệnh giá 500 ngàn đồng, 200 ngàn đồng.

Người này nói: “Ông bà ta nói, muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo. Mình thì nuôi đất, mình muốn giàu thì mua đất”.

Sau đó, nam thanh niên này xách chiếc túi màu đen, bên trong đựng các tờ tiền mệnh giá 100 ngàn đồng, 200 ngàn đồng, 500 ngàn đồng nói là “đồ ăn” rồi ném xuống đất một cách phản cảm và nói là “cho đất ăn”.

Cũng tại vị trí khu đất này, cũng chính nam thanh niên đó đi trên xe có dán chữ Thương Gia Land, liên tục quảng cáo đây là đất dự án. Người này còn chỉ tay và giới thiệu đây là “khu đất dự án 4 mẫu với 61 nền đất, tại trung tâm thị trấn Đất Đỏ có diện tích từ 450-500 m2 có giá bán từ 1,7 tỷ tới 2,1 tỷ” và mời gọi mọi người tới xem “dự án”.

Dù là đất nông nghiệp nhưng nam nhân viên môi giới liên tục quảng cáo là đất dự án.

Đáng nói, khu đất này có mục đích sử dụng là đất trồng cây hằng năm. Đây không phải là dự án bất động sản. Hiện tại, chủ đất đã triển khai mở một lối đi tạm từ trục đường Lê Văn Một hiện hữu vào khu đất. Bên trong khu đất này cũng được chủ đất mở đường giao thông, hiện đã tiến hành rải thảm, đá, tạo thành 3 con đường trên đất.

Phát hiện thêm nhiều thửa đất sử dụng sai mục đích

Sau khi báo Tiền Phong phản ánh, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có công văn hỏa tốc gửi Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh cùng các UBND huyện, thị xã, thành phố liên quan tới việc tách thửa, làm đường giao thông trên đất nông nghiệp.

Cụ thể, công văn hoả tốc của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giao UBND huyện Đất Đỏ báo cáo làm rõ và xử lý dứt điểm khi có sai phạm của đơn vị, cá nhân đối với phản ảnh của báo chí liên quan làm đường giao thông trên đất nông nghiệp, báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

Nhân viên môi giới cho đất ăn tiền chưa lên công an làm việc - Ảnh 3.

Nam thanh niên có hành động “ngông nghênh”, “cho đất ăn tiền” khiến dư luận có nhiều ý kiến trái chiều.

Sở Tài nguyên Môi trường phải chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở ngành liên quan, làm rõ và xử lý dứt điểm khi có sai phạm của đơn vị, cá nhân đối với phản ảnh của báo liên quan tách thửa phân lô đất nông nghiệp, báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện quy định về điều kiện tách thửa, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đề xuất giải pháp quy định tách thửa đất nông nghiệp để kiểm soát, không để tình trạng lợi dụng tách thửa phân lô đất nông nghiệp, trên cơ sở đó hình thành lối đi, đường mòn tự phát sau khi được tách thửa và phát sinh tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, và các vấn đề liên quan khác (nếu có).

Trong khi đó, UBND huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, địa phương đã xử lý đường giao thông tự mở trên đất nông nghiệp, trả lại hiện trạng, liên quan tới các thửa đất mà Báo Tiền Phong phản ánh. UBND huyện Đất Đỏ cũng lập đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra thực tế tình hình quản lý đất đai, xây dựng tại các địa phương trên địa bàn.

Nhân viên môi giới cho đất ăn tiền chưa lên công an làm việc - Ảnh 4.

Quá trình kiểm tra, UBND huyện Đất Đỏ còn phát hiện nhiều thửa đất khác cũng tự ý làm đường giao thông trên đất nông nghiệp.


Quá trình kiểm tra, UBND huyện Đất Đỏ còn phát hiện, ngoài thửa đất số 1554, tờ bản đồ số 5 thị trấn Đất Đỏ của bà Th. thì nhiều thửa đất khác cũng tự ý làm đường giao thông trên đất nông nghiệp.

Cụ thể, tại xã Phước Long Thọ, thửa đất số 187, tờ bản đồ số 9 của ông Nguyễn Công Kh. đã bị sử dụng sai mục đích, tự ý đổ đất làm đường giao thông trên đất nông nghiệp. UBND xã Phước Long Thọ đã tổ chức xử lý chủ đất. Ông Nguyễn Công Kh. đang khắc phục hậu quả, trả lại hiện trạng đất ban đầu.

Tương tự, thửa đất số 1107, tờ bản đồ số 15 của ông Nguyễn Duy Ng. tại xã Long Tân, huyện Đất Đỏ; thửa số 1998, tờ bản đồ số 01 của ông Phạm Minh Ch. tại thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ cũng đã trả lại hiện trạng ban đầu.

UBND huyện Đất Đỏ thừa nhận, trong thời gian qua việc quản lý của các cơ quan, địa phương còn chưa chặt chẽ, để xảy ra tình trạng các cá nhân sử dụng đất không đúng mục đích, chưa kịp thời phát hiện để ngăn chặn, xử lý kiên quyết ngay từ đầu. Huyện Đất Đỏ sẽ tiến hành kiểm tra, xác định trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc để xảy ra các sai phạm để xử lý nghiêm minh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại