Chủ tịch LĐBĐ Nhật Bản yêu cầu các tuyển thủ 'đá hết mình trước ĐT Việt Nam'

Đặng Lai |

Hôm qua, Nhật Bản giành chiến thắng 2-0 trên sân khách trước Australia . Chiến thắng này khiến bảng B ngã ngũ với tấm vé đi tiếp cho Nhật Bản và Australia . Nhưng không có nghĩa ĐT Nhật Bản sẽ cho phép mình lơi là trước Việt Nam ở trận cuối.

Trong trận đấu quyết định đến tấm vé đi tiếp, ĐT Nhật Bản đã chứng minh được rằng họ nhỉnh hơn Australia về chất lượng lối chơi lẫn quyết tâm. Phút 89, Mitoma là người ghi bàn thắng đầu tiên. Và đến thời gian bù giờ của hiệp 2, vẫn là Mitoma đi bóng thoải mái trước hàng thủ có dấu hiệu buông xuôi của đối thủ.

Anh tung cú sút đưa bóng lọt qua tay thủ thành Ryan, ấn định chiến thắng 2-0 và giúp ĐT Nhật Bản tham dự VCK World Cup lần thứ 7 liên tiếp.

Chiến thắng này mang lại niềm vui cho bóng đá Nhật Bản. Nhưng chủ tịch LĐBĐ Nhật Bản, ông Kozo Tashima, cho rằng vẫn còn trận gặp Việt Nam nên các tuyển thủ không nên cho phép mình được ăn mừng quá sớm.

Sau trận đấu, ông Kozo Tashima nói với Yahoo: "Tôi muốn cảm ơn HLV Moriyasu, các nhân viên, các cầu thủ và ê kíp ban huấn luyện vì đã giúp bóng đá Nhật Bản giành được tấm vé dự World Cup.

 Chủ tịch LĐBĐ Nhật Bản yêu cầu các tuyển thủ đá hết mình trước ĐT Việt Nam  - Ảnh 1.

Ông Kozo Tashima muốn thầy trò HLV Moriyasu phải chơi hết mình ở trận cuối

Tôi rất vui đội nhà đã tham dự World Cup. Nhưng từ bây giờ, hành trình chuẩn bị cho giải đấu này sẽ bắt đầu. Hãy biến tập thể của chúng ta thành một đội bóng tốt. Tôi muốn các cầu thủ chắc chắn vẫn sẽ chiến đấu hết mình trước Việt Nam vào ngày 29 và coi đây là một trận đấu để kết nối với chiến dịch World Cup.

Cuối cùng, chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả người hâm mộ và những người đã ủng hộ đội bóng. Chắc chắn, trận chiến thực sự sắp bắt đầu. Chỉ khi giành được kết quả tốt ở World Cup thì bóng đá Nhật Bản mới phát triển được”.

Với tuyên bố của ông Kozo Tashima, có thể tin ĐT Nhật Bản không coi trận cuối gặp Việt Nam là một cuộc dạo chơi. Theo đó, những nhân tố gây đột biến cao của họ như Kubo, Minamino, Ito hay Mimota... nhiều khả năng sẽ tiếp tục ra sân. Và như vậy, thử thách dành cho ĐT Việt Nam sẽ càng lớn hơn khi đội tuyển đón nhận thêm nhiều tin không vui về lực lượng sau trận thua Oman.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại