Từ nhiệm vị trí Phó chủ tịch Techcombank sau 15 năm gắn bó, ông Đỗ Tuấn Anh sẽ đi đâu?

Trọng Nghĩa |

Vị Phó chủ tịch Techcombank từ nhiệm để tập trung xây dựng sự nghiệp ở "đế chế mới".

Theo thông tin Techcombank công bố, ngày 19 tháng 03 năm 2022, ông Đỗ Tuấn Anh - Phó Chủ tịch HĐQT đã có đơn từ nhiệm để theo đuổi các mục tiêu sự nghiệp cá nhân.

Hội đồng Quản trị Techcombank tôn trọng quyết định cá nhân của ông Đỗ Tuấn Anh và sẽ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2022 của Techcombank, dự kiến vào cuối tháng 4.2022, thông qua phương án từ nhiệm và miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT Techcombank của ông Đỗ Tuấn Anh.

Ông Đỗ Tuấn Anh gia nhập ngân hàng từ tháng 8/2007 và được các cổ đông tín nhiệm để nắm giữ trọng trách là thành viên HĐQT Techcombank từ tháng 12/2012.

Trên hành trình 15 năm đảm nhận các cương vị lãnh đạo của ngân hàng, ông Đỗ Tuấn Anh luôn sẵn sàng tham gia các nhiệm vụ quan trọng được Hội đồng Quản trị, Ngân hàng và cổ đông giao phó.

Ông Đỗ Tuấn Anh là người đã đóng góp quan trọng trên hành trình xây dựng và lan tỏa văn hóa tổ chức vững mạnh đến các cán bộ nhân viên, từ đó tạo nền tảng cho những thành công vượt trội của Ngân hàng trên hành trình chuyển đổi liên tục nhiều năm qua.

Ông đã tham gia dẫn dắt và thực hiện quá trình chuyển đổi chiến lược và xây dựng văn hóa tổ chức của Techcombank trong hai giai đoạn chiến lược 2009 - 2014 và 2014 - 2019, đảm nhận nhiều vị trí quan trọng gồm Trợ lý cao cấp HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Giám đốc Khối Chiến lược, Thành viên HĐQT, Quyền Tổng Giám đốc (2013-2015); Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng kiêm Phó Tổng Giám đốc (2015-2020) kiêm Giám đốc Khối Quản trị Ngân hàng.

 Từ nhiệm vị trí Phó chủ tịch Techcombank sau 15 năm gắn bó, ông Đỗ Tuấn Anh sẽ đi đâu?  - Ảnh 1.

Hình ảnh trích từ BC thường niên của Techcombank

Trước đó, vào năm 2020 ông Đỗ Tuấn Anh đã từ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám Đốc tại Techcombank.

Khi ấy, Viettimes đưa tin, tại một sự kiện ở Hà Nội hôm 27/6/2020, ông Đỗ Tuấn Anh đã đại diện cho Tập đoàn KDI Holdings ký kết thỏa thuận hợp tác với UBND TP. Hà Nội để đầu tư phát triển khu đô thị mới hiện đại có tổng mức đầu tư hơn 1 tỷ USD tại Quận Bắc Từ Liêm.

Tại buổi lễ, ông Đỗ Tuấn Anh được giới thiệu là Tổng Giám đốc của Tập đoàn KDI Holdings.

Về KDI Holdings, đây là một đoàn đầu tư và kinh doanh đa ngành trong các lĩnh vực như: bất động sản, nội thất, giải trí, du thuyền, nông nghiệp, năng lượng tái tạo, giáo dục…của chủ tịch Kiều Hữu Dũng, người thường được nhắc đến với vai trò cựu Chủ tịch Ngân hàng Sacombank.

Khi mới thành lập, Tập đoàn KDI chủ yếu tập trung vào đầu tư, tài chính. Gần đây, tập đoàn này đã thay đổi chiến lược và mở rộng hoạt động để trở thành nhà phát triển dự án hàng đầu tại Việt Nam với những bước đi rất khác biệt: bất động sản phức hợp, du lịch – nghỉ dưỡng – giải trí văn hóa; nông nghiệp công nghệ cao xuất khẩu; giáo dục kiểu Do Thái; nội thất cao cấp Châu Âu…

Hiện KDI Holdings đang triển khai 2 dự án tầm cỡ Quốc gia tại Nha Trang và Quảng Ninh. Được biết, đây là hai hệ sinh thái bất động sản – du lịch và trải nghiệm văn hóa nghệ thuật đầu tiên tại Việt Nam kết hợp với định hướng phát triển kinh tế đêm.

 Từ nhiệm vị trí Phó chủ tịch Techcombank sau 15 năm gắn bó, ông Đỗ Tuấn Anh sẽ đi đâu?  - Ảnh 2.

Nguồn : website KDI Holdings

Thực tế, theo đăng ký kinh doanh được cập nhật tháng 05/2020, KDI Holdings đã thay đổi Tổng Giám Đốc từ ông Kiều Hữu Dũng sang ông Đỗ Tuấn Anh. Theo đó, ông Kiều Hữu Dũng chỉ còn là Chủ tịch HĐQT của công ty.

Mới đây, trên trang chủ của công ty cũng đưa tin bài về phát biểu của CEO Đỗ Tuấn Anh, cho rằng triển vọng của nền kinh tế vẫn rất khả quan, chủ trương mở cửa trở lại, sống thích nghi với dịch giống như liều ‘vaccine’ cho cộng đồng doanh nghiệp.

Một doanh nghiệp bản lĩnh không chỉ cần một tâm thế vững vàng, một tầm nhìn dài hạn, mà còn cần cả sự chuyển mình linh hoạt trong mọi tình huống nhằm nắm bắt cơ hội trong rủi ro.

Khi đối mặt với khủng hoảng, doanh nghiệp cần phải nhanh chóng xây dựng các kịch bản ứng phó, để làm sao vừa kiên định với những mục tiêu và chiến lược đã đề ra, vừa chủ động thay đổi để thích nghi với tình hình mới.”, ông Đỗ Tuấn Anh, Tổng giám đốc KDI Holdings chia sẻ.

Ông Đỗ Tuấn Anh cũng có nhận định: “Tôi thấy tiềm năng và cơ hội lớn đối với ngành bất động sản nghỉ dưỡng trong tương lai sau đại dịch. Chúng ta biết rằng ngày nay, du lịch và tận hưởng sự thư giãn đã trở thành một trong những nhu cầu cơ bản của con người.

Ở tầm nhìn dài hạn, Việt Nam cũng được đánh giá là một trong những quốc gia tăng trưởng không ngừng với tỷ lệ tầng lớp trung lưu ngày càng càng tăng, tạo nên nhu cầu rất lớn về du lịch nghỉ dưỡng.

Tương tự thực tế đã diễn ra tại nhiều thị trường lớn trên thế giới, có thể nhìn thấy trước xu hướng đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng sẽ ngày càng gia tăng tại Việt Nam trong vài năm tới.

Đặc biệt, bất động sản du lịch ở các vị trí đắc địa sẽ ngày càng khan hiếm hơn. Như vậy, cơ hội và tiềm năng vẫn luôn ở đó, tuy nhiên, sẽ cần chuẩn bị những kế hoạch mới, linh hoạt hơn, phù hợp hơn cho một trạng thái bình thường mới”.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại