Thông báo bất lực của nhà trường: Cấm học sinh không được… hái xoài xanh, lý do ghi bên dưới ai cũng phì cười

THANH PHONG |

Các bạn sinh viên cần nghiêm túc nghe theo thông báo của nhà trường nhé!

Sắp sang hè, mùa của những loại trái cây. Xoài là một đặc sản không thể bỏ qua mùa này. Trước thời điểm xoài chín vàng để thu hoạch thì đa số những tháng hè xoài đang còn non, xanh và thường có vị chua. Nhưng với hội teen, đặc biệt là học sinh - sinh viên thì xoài xanh mới là chân ái. Đủ món ngon làm được từ loại quả chua lè chua loét này: xoài chấm muối ớt, trộn mắm đường, gỏi, nộm, thậm chí ăn không cũng có cái ngon…

Thời đi học ai mà trúng ngôi trường có trồng cây xoài thì xác định bao chuyện dở khóc dở cười. Như tình huống ở một trường đại học ở Nam Định đang viral trên MXH mới đây, vì trường trồng cây xoài nhưng lại hay bị sinh viên “vặt” trái, vậy là ban giám hiệu đành phải ghi biển thông báo như sau:

Thông báo bất lực của nhà trường: Cấm học sinh không được… hái xoài xanh, lý do ghi bên dưới ai cũng phì cười - Ảnh 1.

Biển thông báo đầy bất lực của nhà trường

Trường ghi rõ ràng đề nghị các bạn không vặt trái xoài khi còn xanh, nhưng rồi lại giải thích thêm “khi xoài chín sẽ chia sẻ cho các em ăn” khiến netizen không thể nhịn cười. Hoá ra trường chỉ muốn tốt cho các sinh viên, tránh ăn xoài xanh bị đau bụng chứ không cấm cản hẳn.

- “Chắc trường bất lực lắm rồi”.

- “Nhưng mà xoài xanh chấm muối ớt hoặc mắm ruốc nó mới ngon thầy ơi".

- “Càng cấm thế này càng khó đây”.

- “Để xem mấy đứa nghe, tụi học trò quỷ quái lắm thầy cô!”.

- “Khi còn xanh, trong mắt chúng em là chín”.

Thông báo bất lực của nhà trường: Cấm học sinh không được… hái xoài xanh, lý do ghi bên dưới ai cũng phì cười - Ảnh 2.
Thông báo bất lực của nhà trường: Cấm học sinh không được… hái xoài xanh, lý do ghi bên dưới ai cũng phì cười - Ảnh 3.
Thông báo bất lực của nhà trường: Cấm học sinh không được… hái xoài xanh, lý do ghi bên dưới ai cũng phì cười - Ảnh 4.
Thông báo bất lực của nhà trường: Cấm học sinh không được… hái xoài xanh, lý do ghi bên dưới ai cũng phì cười - Ảnh 5.

Những hình ảnh vặt xoài một thời, ai từng như vậy không?

Dù vậy, việc “trộm” trái cây ở trường học hay bất kỳ đâu là không nên. Chưa bàn đến các hệ luỵ về nhân cách, việc này còn có thể gây nguy hiểm trực tiếp cho người vặt như ngã cây, xây xước… Vui thì cười nhưng không khuyến khích nha!

Nguồn: Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại