Cẩu tặc dùng súng điện chạy xe hơi tái xuất

Hàn Phi |

Các đối tượng dùng xe ô tô 7 chỗ dạo quanh các tuyến đường vùng ven thành phố, phát hiện chó ở ngoài đường thì tên ngồi sau xe mở kính, nhoài người ra ngoài dùng súng xung điện bắn hạ chó...

Tệ nạn bắt trộm chó bằng ô tô sau một khoảng thời gian im ắng vì các băng nhóm, đối tượng đều bị Công an triệt phá nay lại có dấu hiệu trỗi dậy.

Cẩu tặc dùng súng điện chạy xe hơi tái xuất - Ảnh 1.

Phát hiện con chó nhà anh T, các đối tượng quay đầu xe, từ trong ô tô dùng súng xung điện bắn hạ con chó.

Cẩu tặc dùng súng điện chạy xe hơi tái xuất - Ảnh 2.

Một đối tượng khác bế con chó bỏ vào trong xe rồi tẩu thoát.

Theo anh T (SN 1984, ngụ tỉnh lộ 7, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) tác giả đã đăng tải clip bắt trộm cho mà camera nhà anh ghi được, con chó trên là chó cỏ, nặng hơn 10kg gia đình anh T nuôi để giữ nhà nhiều năm nay.

Khoảng 3h ngày 17/3, một chiếc xe ô tô 7 chỗ lướt qua nhà anh. Khi thấy con chó nằm trước cổng, các đối tượng quay xe lại.

Tên ngồi ở băng sau mở cửa kính, nhoài người ra ngoài và dùng súng xung điện bắn hạ con chó nhà anh T. Một đối tượng khác mở cửa xe bắt con chó rồi lên xe tẩu thoát. Diễn biến của vụ việc chỉ xảy ra trong vài phút. Theo anh T đây là lần thứ 3 gia đình anh bị bắt trộm chó, 2 lần trước các đối tượng đi xe máy, lần này là xe ô tô.

Tình trạng sử dụng xe ô tô đi trộm chó được nhiều người dân ở các quận huyện vùng ven phản ánh trong thời gian qua.

Tháng 1/2022, một nhóm đối tượng đi xe ô tô 7 chỗ bắn hạ con chó của anh D (xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi). Nhiều nhà dân trên tuyến đường cũng bị nhóm đi ô tô này bắt trộm chó, tuy nhiên do gia đình không gắn camera nên không ghi lại được hình ảnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại