Tóm gọn trùm đường dây mua bán 1.000 bánh heroin

Thanh Hà |

Sùng A Dua (SN 1977, trú tại tỉnh Điện Biên) – trùm đường dây mua bán 1.010 bánh heroin từ Lào về Việt Nam bị bắt sau khi lẩn trốn từ năm 2014.

Đối tượng Dua. Ảnh: CAND

Đối tượng Dua. Ảnh: CAND

Sáng 4/3, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tỉnh Xay Sổm Bun (Lào) bắt giữ thành công đối tượng Sùng A Dua, khi đang lẩn trốn tại bản Huổi Hỉn Sửa, huyện A Nụ Vông, tỉnh Xay Sổm Bun.

Hiện lực lượng chức năng đang di lý đối tượng Dua về Việt Nam để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo tài liệu, tháng 11/2014, Công an tỉnh Điện bắt giữ Hạng A Thi, Sùng A Sếnh đang vận chuyển 39,25g heroin tại bản Huổi Múa B, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông.

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan công an xác định Sùng A Dua là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép 1.010 bánh heroin.

Quá trình triệt phá đường dây ma túy này, Dua đã vượt biên trái phép sang Lào lẩn trốn và tìm cách hợp thức hóa giấy tờ để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Sùng A Dua được biết đến là “ông trùm” có máu mặt khi thiết lập đường dây ma túy từ Phong Sa Lỳ (Lào) về Điện Biên đi Lào Cai, Lạng Sơn và sang Trung Quốc.

Mặc dù chưa học hết lớp 1 nhưng Dua được biết đến với khối tài sản khủng và biệt thự tiền tỷ ở quê.

Sau nhiều năm lẩn trốn, Dua bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại