Lợi dụng dịch căng thẳng, tiểu thương Hà Nội 'tranh thủ' nhập 3.000 hộp 'thuốc điều trị COVID-19' Liên Hoa Thanh Ôn trôi nổi, bán kiếm lời

B.Loan |

Mặc dù biết sản phẩm Liên Hoa Thanh Ôn chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam nhưng một tiêu thương ở Hà Nội vẫn "nhắm mắt" mua trôi nổi hơn 3.000 hộp trên mạng xã hội để bán lại giá cao, kiếm lời với những lời quảng cáo là "khỏi COVID-19".

Trong bối cảnh dịch COVID-19 căng thẳng với hơn 10.000 ca F0 được ghi nhận mỗi ngày tại Hà Nội, là "cơ hội" cho thị trường vật tư y tế nhập lậu với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Trong chiều ngày 28/2, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh tại số 115 Trung Phụng (Đống Đa) đã bất ngờ phát hiện, cơ sở này đang bán 3.030 hộp "thuốc điều trị COVID-19" Liên Hoa Thanh Ôn.

Lợi dụng dịch căng thẳng, tiểu thương Hà Nội tranh thủ nhập 3.000 hộp thuốc điều trị COVID-19 Liên Hoa Thanh Ôn trôi nổi, bán kiếm lời - Ảnh 1.

Mặc dù biết sản phẩm Liên Hoa Thanh Ôn chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam nhưng một tiêu thương ở Hà Nội vẫn "nhắm mắt" mua trôi nổi hơn 3.000 hộp trên mạng xã hội để bán lại giá cao, kiếm lời.

Chủ cơ sở là Nguyễn Thị N.H (SN 1992) khai nhận lợi dụng tình hình dịch, đã mua trôi nổi số Liên Hoa Thanh Ôn để "tranh thủ" bán kiếm lời.

Bà N.H cũng không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc, chất lượng hàng hóa. Bao bì hàng hóa ghi chữ nước ngoài, không có nhãn phụ là tiếng Việt.

Do đó, Đội QLTT số 17 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đại diện lãnh đạo Đội QLTT số 17 cho biết, thủ đoạn của các đối tượng giao thương hàng nhập lậu rất tinh vi, thường không có địa điểm kinh doanh cố định. Phương thức giao hàng, nhận hàng ở những nơi khuất dân cư, hoặc gọi giao hàng qua các ứng dụng công nghệ. Điều này gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình nắm bắt, kiểm soát và phát hiện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại