Trung Quốc phản đối Mỹ thông qua kế hoạch bán vũ khí trị giá 100 triệu USD cho Đài Loan

Tuấn Đạt |

Tại buổi họp báo thường kỳ ngày hôm qua (8/2), Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên Trung Quốc lên án mạnh mẽ việc Mỹ thông qua kế hoạch bán vũ khí cho Đài Loan, đồng thời khẳng định nước này sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả.

Phát ngôn viên Triệu Lập Kiên.

Phát ngôn viên Triệu Lập Kiên.

Ông Triệu Lập Kiên cho biết, việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc “một Trung Quốc” và các quy định trong Thông cáo chung Trung – Mỹ, đặc biệt là thông cáo ngày 17/8, gây tổn hại nghiêm trọng đến chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc, đồng thời gây thiệt hại nghiêm trọng cho mối quan hệ Trung Quốc và Mỹ, cũng như hòa bình, ổn định ở eo biển Đài Loan.

Ông Triệu Lập Kiên đưa ra phản đối trên khi Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, Mỹ đã phê duyệt việc bán hệ thống vũ khí “Người yêu nước” trị giá 100 triệu USD trong thời gian 5 năm cho Đài Loan theo “Đạo luật Quan hệ Đài Loan”. Đây là lần thứ 2, chính quyền ông Biden chấp thuận việc bán vũ khí cho Đài Loan.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, việc bán vũ khí cho Đài Loan sẽ giúp hòn đảo này duy trì mật độ tên lửa và đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu của Đài Loan, đồng thời nâng cao khả năng răn đe trong khu vực.

Cơ quan phòng vệ của Đài Loan cũng đưa ra thông cáo báo chí hôm 8/2 khẳng định thông tin trên và cho biết hợp đồng sẽ có hiệu lực sau một tháng nữa. Đồng thời họ cho rằng,động thái của Mỹ dựa trên “Đạo luật quan hệ Đài Loan”, tiếp tục giúp Đài Loan duy trì đủ khả năng tự vệ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ tuân thủ nguyên tắc “một Trung Quốc” và Thông cáo chung Trung – Mỹ, ngừng kế hoạch bán vũ khí cho Đài Loan cũng như quan hệ quân sự giữa Mỹ và Đài Loan.

Ông Triệu Lập Kiên nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp hợp pháp và mạnh mẽ để bảo vệ vững chắc chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Triệu không tiết lộ biện pháp đáp trả cụ thể.

Truyền thông quốc tế dẫn các nguồn tin độc quyền cho biết, hồi tháng 1 vừa qua, chính phủ Mỹ đã tìm cách đẩy nhanh việc chuyển giao thế hệ máy bay chiến đấu F-16 được trang bị các tính năng mới cho Đài Loan, với kế hoạch cho phép tập đoàn Lockheed Martin đẩy nhanh việc giao hàng cho Đài Loan./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại