Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên khai bút đầu năm tại Lăng Ông - Bà Chiểu

Bài và ảnh: QUỐC ANH |

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh bổn phận của các thế hệ nối tiếp là phải sống, chiến đấu, học tập, lao động và phát triển đất nước cho xứng đáng với các thế hệ tiền nhân đã ngã xuống cho đất nước.

Ngày 7-2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên tham dự Lễ Hạ nêu – Khai ấn tại Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt (Lăng Ông - Bà Chiểu) và thực hiện nghi lễ khai bút.

Tham dự lễ còn có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Tô Thị Bích Châu…

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên khai bút đầu năm tại Lăng Ông - Bà Chiểu - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên thực hiện nghi lễ khai bút trước điện thờ Đức Tả quân Lê Văn Duyệt.

Sau khi thực hiện nghi lễ khai bút, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ: "Dân tộc ta vốn có truyền thống hiếu nghĩa, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Để đất nước yên bình, độc lập thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ như ngày hôm nay, có biết bao thế hệ tiền nhân đã hy sinh xương máu, công sức, mồ hôi để dựng xây, bảo vệ".

Theo Bí thư Thành ủy, bổn phận của các thế hệ nối tiếp là phải nhớ ơn, gìn giữ, dựng xây và phát triển đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn; sống, chiến đấu, học tập, lao động và phát triển đất nước cho xứng đáng với các thế hệ tiền nhân đã ngã xuống cho đất nước này.

"Chúng ta cùng nhau đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng thành phố phát triển ngày càng tốt hơn nữa, trước mắt là thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ TP lần 11 và thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Chúng ta cùng chung tay xây dựng đất nước cường thịnh hơn nữa theo mục tiêu dân giàu nước mạnh, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh" – Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên khai bút đầu năm tại Lăng Ông - Bà Chiểu - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh: "Chúng ta cùng nhau đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng thành phố phát triển ngày càng tốt hơn nữa".

Người đứng đầu Đảng bộ TP HCM nói mỗi năm chúng ta về đây để tưởng nhớ, tri ân và nhắc nhở với nhau rằng phải tiếp tục cố gắng, đã đoàn kết thì đoàn kết hơn nữa, quyết tâm thì quyết tâm hơn nữa, đã thành công thì thành công hơn nữa, để năm sau luôn luôn phát triển hơn năm trước.

"Với tinh thần đó, một lần nữa xin hứa với đồng bào, với tất cả các bậc tiền nhân, chúng tôi cố gắng hết sức đoàn kết, chung sức, góp phần xây dựng thành phố, đất nước ngày càng phát triển như nghị quyết đã đề ra" – Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên khai bút đầu năm tại Lăng Ông - Bà Chiểu - Ảnh 3.

Lãnh đạo TP HCM tham dự Lễ hạ nêu tại Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên khai bút đầu năm tại Lăng Ông - Bà Chiểu - Ảnh 4.

Đoàn nghi thức tiến vào Lăng để tiến hành buổi lễ khai hạ.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên khai bút đầu năm tại Lăng Ông - Bà Chiểu - Ảnh 5.

Lãnh đạo TP HCM theo dõi phần nghi lễ trước điện thờ Đức Tả quân Lê Văn Duyệt.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên khai bút đầu năm tại Lăng Ông - Bà Chiểu - Ảnh 6.

Bí thư Quận ủy Bình Thạnh Vũ Ngọc Tuất thực hiện nghi lễ khai ấn.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên khai bút đầu năm tại Lăng Ông - Bà Chiểu - Ảnh 7.

Ấn được khai là Tả quân Chi ấn. Đây là một trong hai chiếc ấn đồng đầu tiên của triều đại Gia Long được đúc vào năm 1802.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên khai bút đầu năm tại Lăng Ông - Bà Chiểu - Ảnh 8.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải thắp nhang tưởng nhớ bậc tiền nhân và cầu an đầu năm.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên khai bút đầu năm tại Lăng Ông - Bà Chiểu - Ảnh 9.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Tô Thị Bích Châu (bên trái) và Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thị Thắng thắp nhang tưởng nhớ các bậc tiền nhân.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên khai bút đầu năm tại Lăng Ông - Bà Chiểu - Ảnh 10.

Người dân thắp nhang cầu an đầu năm tại Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại