Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết lực lượng vũ trang tại Đà Nẵng

Đình Thức |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các lực lượng vũ trang tại Đà Nẵng, vì vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự vừa tham gia chống dịch Covid-19 có hiệu quả.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết Quận uỷ, UBND, nhân dân quận Hải Châu.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết Quận uỷ, UBND, nhân dân quận Hải Châu.

Ngày 1/2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà động viên các lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng, gồm: Công an, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ chỉ huy Quân sự thành phố và Bộ tư lệnh Quân khu 5.

Các đơn vị vũ trang thành phố Đà Nẵng cho biết, trong năm 2021 dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 bùng phát nhưng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Trung ương, thành phố giao. Các lực lượng vừa đảm bảo công tác huấn luyện, giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh với các thế lực chống phá vừa tích cực tham gia làm nhiệm vụ chống dịch Covid-19.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc Tết đến các lực lượng vũ trang tại TP Đà Nẵng, đồng thời biểu dương những nỗ lực của lực lượng vũ trang trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt trong bối cảnh Covid-19, lực lượng vũ trang góp phần cùng hệ thống chính trị hoàn thành mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết lực lượng vũ trang tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Chủ tịch nước thăm, chúc Tết các lực lượng vũ trang tại TP Đà Nẵng.

"Đà Nẵng là 1 trong những địa phương có thành tích tốt trong công tác chống dịch, trong đó có sự đóng góp lớn của lực lượng vũ trang. Các đơn vị đã đi từng ngõ, gõ từng nhà để chăm sóc sức khoẻ cho người dân.

Các cấp lãnh đạo cần đánh giá lại để có động viện xứng đáng lực lượng vũ trang trong cuộc chiến chống dịch", Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng tiếp tục học tập, rèn luyện, thấm nhuần các nghị quyết của Trung ương, thành phố trong giai đoạn mới để đảm bảo sự phát triển bền vững của thành phố, đất nước. Lực lượng vũ trang phải luôn đề cao cảnh giác, nâng cao nghiệp vụ trước những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết lực lượng vũ trang tại Đà Nẵng - Ảnh 2.

Chủ tịch nước tặng quà các lực lượng vũ trang tại Đà Nẵng nhân dịp năm mới Nhâm Dần 2022.

Trong sáng 1/2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã đến thăm, chúc Tết Quận uỷ, UBND, người dân quận Hải Châu và phường Thuận Phước.

Chủ tịch nước khẳng định, quận Hải Châu là đơn vị trung tâm nhất của TP Đà Nẵng từ những ngày đầu thành lập thành phố. Hải Châu là nơi tập trung nhân tài của cả thành phố Đà Nẵng gồm có trí thức, tôn giáo…

Quận cần xây dựng mô hình quận văn minh đô thị với những mục tiêu cụ thể. Xây dựng quận Hải Châu không có rác, xây dựng hệ thống công dân điện tử, dịch vụ văn minh, người dân đối xử với du khách có văn hoá.

"Hải Châu phát triển được thì bộ mặt Đà Nẵng phát triển, cả nước mừng vui vì đây là 1 trong 4 quận trung tâm nhất của 4 thành phố lớn nhất cả nước.

Hải Châu mà chậm thì kéo theo Đà Nẵng trễ, Hải Châu phát triển nhanh, mới, hiện đại thì bộ mặt Đà Nẵng thay đổi. Quận cần nghiên cứu các mô hình tốt nhất trong cả nước để xây dựng quận mình thành quận văn minh, hiện đại nhất trong cả nước", Chủ tịch nước nói.

Tại buổi chúc Tết, Chủ tịch nước đã tặng những món quà động viện lực lượng vũ trang và Quận uỷ, UBND quận Hải Châu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại