Những ngày Thiền sư Thích Nhất Hạnh "quay về nương tựa" nơi tổ đình Từ Hiếu

Thanh Thành - Đình Thức |

Sau hơn 70 năm đi khắp thế giới thực hiện sứ mệnh hoằng pháp độ sinh, Thiền sư Thích Nhất Hạnh "quay về nương tựa" tại tổ đình Từ Hiếu, nơi ngài bắt đầu con đường xuất gia tu học.

Tháng 10/2018, Thiền sư Thích Nhất Hạnh từ Thái Lan trở về Tổ đình Từ Hiếu ở phường Thủy Xuân, TP Huế, nơi ngài xuất gia tu học. Ông cho biết tâm niệm tịnh dưỡng ở ngôi chùa này đến khi viên tịch.

Tháng 10/2018, Thiền sư Thích Nhất Hạnh từ Thái Lan trở về Tổ đình Từ Hiếu ở phường Thủy Xuân, TP Huế, nơi ngài xuất gia tu học. Ông cho biết tâm niệm tịnh dưỡng ở ngôi chùa này đến khi viên tịch.

Sáng 22/1, thông tin từ Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế xác nhận, Thiền sư Thích Nhất Hạnh tân viên tịch lúc 0h ngày 22/1 tại Tổ đình Từ Hiếu (phường Thủy Xuân, TP Huế), thọ 96 tuổi.

Trước đó, Tăng đoàn Làng Mai quốc tế cũng đã có cáo phó thông báo về việc Thiền sư Thích Nhất Hạnh.

"Sau những năm tháng an dưỡng tại Tổ đình Từ Hiếu, vào lúc 00:00 ngày 22/1/2022 (nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Tân Sửu), Thiền sư pháp hiệu trước Nhất sau Hạnh, Niên Trưởng Trú trì Tổ đình Từ Hiếu đã thâu thần thị tịch tại Tổ đình, nơi Người đã xuất gia cách đây tám mươi năm", cáo phó nêu rõ.

Những ngày Thiền sư Thích Nhất Hạnh quay về nương tựa nơi tổ đình Từ Hiếu - Ảnh 1.

Lần xuất hiện gần nhất trước các tăng ni, Phật tử, du khách… của Thiền sư Thích Nhất Hạnh là mồng 1 Tết Tân Sửu 2021, qua cửa kính từ bên trong thất Lắng Nghe, chùa Từ Hiếu. Năm 2018, Thiền sư trở về tổ đình chùa Từ Hiếu sau 70 năm đi khắp thế giới thực hiện sứ mệnh hoằng pháp độ sinh. Trước đó năm 1942, tại tổ đình chùa Từ Hiếu, ông xuất gia tại Tổ đình Từ Hiếu với Thiền sư Thanh Quý Chân Thật, được ban pháp danh Trừng Quang.

Những ngày Thiền sư Thích Nhất Hạnh quay về nương tựa nơi tổ đình Từ Hiếu - Ảnh 2.

Trong những năm cuối đời, ông chủ yếu sinh hoạt bên trong thất Lắng Nghe tại chùa Từ Hiếu. Các sinh hoạt cá nhân được các đệ tử thân cận chăm sóc sau biến cố sức khoẻ.

Những ngày Thiền sư Thích Nhất Hạnh quay về nương tựa nơi tổ đình Từ Hiếu - Ảnh 3.

Tháng 2/2020, Thiền sư Nhất Hạnh ngày trở về nơi chốn nương tựa tổ đình Từ Hiếu sau khi được chúng đệ tử đưa qua Thái Lan để kiểm tra sức khoẻ.

Những ngày Thiền sư Thích Nhất Hạnh quay về nương tựa nơi tổ đình Từ Hiếu - Ảnh 4.

Ngày Thiền sư Thích Nhất Hạnh trở về, nhiều đệ tử Phật giáo, người dân, du khách đứng bên ngoài thất Lắng Nghe mong muốn được nhìn thấy ngài.

Những ngày Thiền sư Thích Nhất Hạnh quay về nương tựa nơi tổ đình Từ Hiếu - Ảnh 5.

Thất Lắng Nghe, nơi thiền sư sinh sống những năm cuối đời cho đến thời điểm viên tịch.

Những ngày Thiền sư Thích Nhất Hạnh quay về nương tựa nơi tổ đình Từ Hiếu - Ảnh 6.

Du khách quốc tế, các đệ tử Phật Giáo khắp nơi thường xuyên đến chùa Từ Hiếu mong được diện kiến Thiền sư Thích Nhất Hạnh nhưng người có duyên rất ít.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại