Công nhân tử vong khi rơi từ cần cẩu thi công cầu vượt cao tốc Bắc - Nam xuống đất

Ngọc Tú |

Đang làm trên công trường thi công cầu vượt cao tốc Bắc - Nam, anh H. bất ngờ bị rơi từ trên cần cẩu xuống đất dẫn đến tử vong.

Công trường thi công cao tốc Bắc Nam đoạn qua địa bàn xã Diễn Phú (Diễn Châu, Nghệ An).

Công trường thi công cao tốc Bắc Nam đoạn qua địa bàn xã Diễn Phú (Diễn Châu, Nghệ An).

Ngày 17/1, một lãnh đạo UBND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động trên công trường thi công đường cao tốc Bắc - Nam khiến 1 công nhân tử vong.

Theo đó, chiều 16/1, anh Đặng Minh H. (SN 1974, trú thôn Hồng Long, xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, công nhân hợp đồng) thi công cầu vượt Quốc lộ 48 đường cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn xã Quỳnh Mỹ (Quỳnh Lưu) thì không may bị rơi từ trên cần cẩu cao hàng chục mét xuống đất.

Công nhân tử vong khi rơi từ cần cẩu thi công cầu vượt cao tốc Bắc - Nam xuống đất - Ảnh 1.

Một công trình cầu vượt cao tốc Bắc - Nam bắc qua Quốc lộ 7 ở Nghệ An.

Các công nhân vội đưa anh H. đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, anh không qua khỏi. 

Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Quỳnh Hồng xác nhận nạn nhân H. là công dân địa phương và đã tử vong vào ngày 16/1. Được biết, nạn nhân H. đã có vợ và con.

Công trình cầu vượt Quốc lộ 48 Cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn xã Quỳnh Mỹ (Quỳnh Lưu, Nghệ An) do Công ty 368 thi công. Cầu có chiều dài 200m, tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng. Công ty 368 được thành lập năm 2013 có địa chỉ tại Tầng 1 tòa nhà Tràng An, phường Vinh Tân, TP. Vinh, Nghệ An.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại