Nam Định chính thức bỏ giải vì cầu thủ nhiễm Covid-19

Hải Nam |

CLB Nam Định đã phải nói lời chia tay giải đấu quan trọng do không đảm bảo nhân sự vì ảnh hưởng của Covid-19.

Bên cạnh hành trình của các đội tuyển quốc gia trong năm 2022, sự chuẩn bị của các đội bóng trước ngày trở lại của V.League sau một mùa giải bị hủy vì đại dịch cũng rất được quan tâm. Những giải đấu giao hữu khởi động đang nhận được sự chú ý lớn ở thời điểm hiện tại.

Cúp Hoa Lư 2022 tổ chức tại Ninh Bình với sự tham gia của CLB Công An Nhân Dân, Đông Á Thanh Hóa, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Hải Phòng và Nam Định đang đi đến những trận đấu cuối. Tuy nhiên, giải đấu bất ngờ có "biến lớn" khi một đội bóng bất ngờ xin rút lui trước ngày hạ màn.

Theo đó, CLB Nam Định đã không thể hoàn thành trọn vẹn Cúp Hoa Lư 2022 khi xin rời giải trước lượt trận cuối với HL Hà Tĩnh vào lúc 15h30 chiều ngày 17/1. Lý do là bởi đội bóng thành Nam vừa phát hiện có một số cầu thủ dương tính với Covid-19, qua đó không đảm bảo nhân sự tiếp tục tranh tài tại giải.

Chia sẻ về vấn đề này, HLV Nguyễn Văn Sỹ của Nam Định bày tỏ sự tiếc nuối: "Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, toàn thể Ban lãnh đạo và BHL đội bóng đã có cuộc họp trực tuyến hôm 16/1 và đi đến thống nhất đưa ra quyết định toàn đội sẽ kết thúc sớm chuyến tập huấn lần này.

Nam Định chính thức bỏ giải vì cầu thủ nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

CLB Nam Định bỏ dở Cúp Hoa Lư vì có cầu thủ nhiễm Covid-19 (Ảnh: Nam Định FC)

CLB Nam Định sẽ dừng toàn bộ các trận đấu giao hữu để đảm bảo an toàn, sức khỏe chung cho cộng đồng cũng như toàn thể BLĐ, BHL, các cầu thủ đội bóng. Chúng tôi sẽ trở lại đại bản doanh tiếp tục tập luyện hướng tới mùa giải mới".

Tại Cúp Hoa Lư 2022, đội chủ sân Thiên Trường đã thi đấu 3 trận với kết quả toàn thua, cụ thể là thất bại 0-1 trước Thanh Hóa ở trận ra quân ngày 10/1, thua Hải Phòng 1-2 hôm 13/1 và thua CAND 1-2 ngày 15/1.

Chiều ngày 18/1, lượt trận đấu cuối cùng của Cúp giao hữu Hoa Lư giữa chủ nhà CAND và Hải Phòng sẽ diễn ra vào lúc 15h30 trên sân Ninh Bình. Nếu có 3 điểm, Hải Phòng sẽ trở thành nhà vô địch của giải đấu này.

Hiện tại, bóng đá Việt Nam đang đối mặt với "cơn ác mộng Covid-19" khi đội tuyển nam mất hai trụ cột ở trận gặp Úc tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 do mắc Covid-19, đội tuyển nữ cũng chỉ còn 5 cầu thủ đủ sức khỏe thi đấu và đứng trước nguy cơ bị AFC xử thua tại VCK Asian Cup 2022.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại