Thiết bị chăm sóc sức khỏe thông minh "lên ngôi" tại CES 2022

An Ngọc |

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, quy mô của CES 2022 thu hẹp nhiều so với những năm trước, tuy nhiên, nhiều sản phẩm công nghệ thông minh cũng đã kịp ra mắt người tiêu dùng.

Triển lãm Điện tử tiêu dùng CES 2022 được tổ chức tại thành phố Las Vegas, Mỹ trong tuần này đã thu hút nhiều sự quan tâm của những người yêu thích công nghệ. Và trong thời kỳ dịch bệnh kéo dài, vấn đề sức khỏe đang được quan tâm hơn bao giờ hết. CES năm nay cũng chứng kiến sự lên ngôi của các thiết bị chăm sóc sức khỏe thông minh.

Trong khi một số công ty lớn rút lui khỏi CES năm nay do lo ngại dịch COVID-19, vẫn có hàng nghìn công ty khác nỗ lực hết mình để tạo ra một hướng đi mới trong giới công nghệ.Cho dù ý tưởng có đơn giản ra sao, miễn là có tính ứng dụng cao thì sản phẩm đó vẫn được người tiêu dùng đón nhận. Chiếc bàn chải đánh răng điện là một ví dụ.

Bà Julie Delecourt - Giám đốc thu mua của Y-Brush - cho biết: "Đây là chiếc bàn chải điện có thể chải sạch răng chỉ trong 10 giây. Bạn ấn vào đây, 5 giây cho hàm trên. Di chuyển từ trái qua phải và ngược lại. Rồi đến 5 giây cho hàm dưới".

Chiếc ghế massage cũng là một sản phẩm chăm sóc sức khỏe thông minh phổ biến tại CES 2022. Nó có thể xoa bóp chân, giúp giãn cơ, theo dõi nhịp tim. Ghế được tích hợp các thuật toán của trí tuệ nhân tạo có thể chụp điện tâm đồ và đánh giá các rủi ro khác nhau đối với tim của người dùng.

"Ban đầu, chúng tôi chỉ định làm ra một chiếc ghế massage tốt nhất thôi. Thế nhưng sau đó, chúng tôi đã nâng tầm mục tiêu, là biến nó thành một chiếc ghế y tế thực thụ" - ông Changjoo Kim từ công ty công nghệ Bodyfriend chia sẻ.

Trong thời kỳ dịch bệnh, khẩu trang cũng là sản phẩm được nhiều công ty công nghệ hướng tới. Chiếc khẩu trang được làm bằng nhựa, bao phủ kín mũi miệng, được lắp đặt một bộ lọc mà theo lời của nhà sản xuất là có khả năng ngăn chặn bụi mịn, chất ô nhiễm và cả virus SAR-CoV-2. Với giá khoảng 340 USD, nhà sản xuất cho rằng chi phí này thấp hơn nhiều so với việc dùng khẩu trang y tế trong 3 năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại