Dãy hoa anh đào rực nở ngày cận Tết, đẹp như "xứ Hàn" ở miền biên giới

Ngọc Tú |

Hàng chục cây hoa anh đào ở điểm trường xã Mường Típ nở rực cả cây khiến ai đi qua cũng phải xao xuyến lòng.

Dãy hoa anh đào rực nở ngày cận Tết, đẹp như xứ Hàn ở miền biên giới - Ảnh 1.

Những ngày cận Tết Nguyên đán, vùng "thủ phủ" đào ở huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) cũng bắt đầu chìm trong sương mù và muôn sắc màu của các loài hoa báo hiệu một mùa xuân mới nữa lại về.

Dãy hoa anh đào rực nở ngày cận Tết, đẹp như xứ Hàn ở miền biên giới - Ảnh 2.

Tại điểm trường bản Phà Nọi trường Tiểu học Mường Típ 1 (xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), hàng chục cây hoa anh đào cổ thụ đã khoe sắc rực cả khuôn viên trường.

Dãy hoa anh đào rực nở ngày cận Tết, đẹp như xứ Hàn ở miền biên giới - Ảnh 3.

Thầy Nguyễn Quốc Trí - Hiệu trưởng trường Tiểu học Mường Típ 1 cho biết, dãy cây hoa anh đào trong khuôn viên trường được trồng từ hơn 10 năm trước. Thời điểm này trường mới được thành lập, các giáo viên cắm bản ở đây đã vào rừng đào các gốc cây hoa anh đào về trồng trong khuôn viên trường. (Ảnh: Hữu Vy).

Dãy hoa anh đào rực nở ngày cận Tết, đẹp như xứ Hàn ở miền biên giới - Ảnh 4.

Hàng năm, mỗi độ tết đến xuân về, dãy cây hoa anh đào này lại bung nở tạo điểm nhấn rực rỡ cho khuôn viên trường và cả bản Phà Nọi.

Dãy hoa anh đào rực nở ngày cận Tết, đẹp như xứ Hàn ở miền biên giới - Ảnh 5.

Những gốc cây hoa anh đào này có tuổi đời hơn 10 năm. Thân cây lớn cho ra tua tủa những cành và hoa.

Dãy hoa anh đào rực nở ngày cận Tết, đẹp như xứ Hàn ở miền biên giới - Ảnh 6.

Những bông hoa anh đào rực nở chi chít trên các cành cây.

Hoa anh đào khoe sắc trên mái ngói sân trường tiểu học Mường Típ 1.

Dãy hoa anh đào rực nở ngày cận Tết, đẹp như xứ Hàn ở miền biên giới - Ảnh 8.

Được biết, trường tiểu học Mường Típ 1 có 181 học sinh. Trường hiện có 2 điểm lẻ tại bản Phà Nọi và Na Mỳ. Tại điểm trường Phà Nọi được xây dựng từ năm 2008, cách điểm chính gần 20 km, nơi đây hiện có khoảng 40 học sinh lớp 1, 2,3, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc Mông.

Dãy hoa anh đào rực nở ngày cận Tết, đẹp như xứ Hàn ở miền biên giới - Ảnh 9.

"Cây hoa anh đào được trồng ở điểm lẻ Phà Nọi có thân to, cành tán rộng và cao. Năm nào hoa ở đây cũng bung nở rất đẹp. Nếu gặp thời tiết lạnh thì hoa sẽ nở kéo dài hơn. Ai cũng mê mẩn dãy cây hoa này", thầy Trí cho biết thêm.

Dãy hoa anh đào rực nở ngày cận Tết, đẹp như xứ Hàn ở miền biên giới - Ảnh 10.

Người dân mỗi khi đi qua ngôi trường này lại bị níu kéo bởi vẻ đẹp xao xuyến của dãy cây hoa anh đào.

Dãy hoa anh đào rực nở ngày cận Tết, đẹp như xứ Hàn ở miền biên giới - Ảnh 11.

Không chỉ hoa anh đào, những gốc cây đào cổ thụ, đào mốc ở huyện biên giới Kỳ Sơn cũng đã bung nở đón mùa xuân về. (Ảnh: DLKS).

Dãy hoa anh đào rực nở ngày cận Tết, đẹp như xứ Hàn ở miền biên giới - Ảnh 12.

Những mảnh đồi ở các xã của huyện Kỳ Sơn chi chít các gốc cây đào nở hoa ngày cận tết. (Ảnh: DLKS).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại